Hàn Quốc luật hóa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân

 
Chú thích ảnh
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh tư liệu: News Directory3/TTXVN

Theo dự luật dự kiến được công bố lấy ý kiến từ ngày 29/7, Hàn Quốc cam kết không chuyển hướng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các cơ chế thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cũng như các quy định về an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu tiên nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được quy định rõ trong luật, thay vì chỉ nêu trong kế hoạch chính sách như trước đây.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, dự luật cho phép miễn một số thủ tục đánh giá tính khả thi, rút ngắn quy trình nghiên cứu - phát triển (R&D) và thử nghiệm, đồng thời thành lập Ủy ban Chiến lược tàu ngầm hạt nhân do Thủ tướng đứng đầu, Bộ trưởng Quốc phòng làm Phó Chủ tịch. Dự luật cũng quy định xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân theo chu kỳ 10 năm, bao gồm phương án quản lý chất thải phóng xạ và ứng phó sự cố.

Hàn Quốc hiện theo đuổi chương trình Jangbogo-N, phát triển tàu ngầm hạt nhân sử dụng urani làm giàu thấp (dưới 20%) làm nhiên liệu. Theo kế hoạch, tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy vào giữa những năm 2030 và đạt năng lực tác chiến đầy đủ vào cuối thập niên này. Giới chức quân sự cho biết Hàn Quốc dự kiến phát triển ba tàu ngầm hạt nhân lớp 8.000 tấn.

Việc luật hóa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được đánh giá là nhằm tăng tính minh bạch của chương trình, đồng thời trấn an cộng đồng quốc tế trước các quan ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống