Thỏa thuận trên bao gồm hệ thống David's Sling của Rafael ở phân khúc tầm xa, Barak MX của Israel Aerospace Industries ở phân khúc tầm trung và Spyder của Rafael ở phân khúc tầm ngắn. Hy Lạp đã không đầu tư mạnh vào công nghệ quân sự trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải đối mặt với các nguy cơ từ bên ngoài, Hy Lạp cần nhiều giải pháp phòng không đa dạng.
Trong khi đó, đối với Israel, thương vụ trên là một thành tựu mang tính lịch sử đối với Bộ Quốc phòng Israel. Cho đến nay, thương vụ quốc phòng lớn nhất mà Israel từng thực hiện là việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 cho Đức vào năm 2023, với trị giá khoảng 3,5 tỷ USD. Năm 2025, xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt con số kỷ lục 22 tỷ USD.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống