Loại bom đặc biệt Mỹ sử dụng trong cuộc tấn công Iran

 
Loại bom đặc biệt Mỹ sử dụng trong cuộc tấn công Iran
Bom xuyên boong-ke GBU-57 mạnh mẽ bậc nhất của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Sau nhiều đồn đoán, Mỹ đã chính thức tham gia xung đột giữa Israel và Iran bằng loạt không kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Esfahan. Tổng thống Donald Trump xác nhận chiến dịch sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2, cùng 6 quả bom xuyên boong-ke đánh trúng Fordow và 30 tên lửa Tomahawk tấn công hai địa điểm còn lại.

Loại bom được sử dụng trong cuộc không kích được xác định là GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) - một trong những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Theo Không quân Mỹ, GBU-57 được thiết kế đặc biệt để xuyên phá các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hoặc được gia cố kiên cố, như các cơ sở hạt nhân và hầm ngầm quân sự.

MOP có chiều dài khoảng 6,2 m, đường kính gần 80 cm, trọng lượng gần 13.600 kg, trong đó chứa khoảng 2.400 kg chất nổ. Khối thuốc nổ của MOP mạnh hơn gấp 10 lần so với loại bom xuyên boong-ke BLU-109 đời trước. Đầu đạn được bọc trong lớp hợp kim thép cường lực đặc biệt, cho phép bom xuyên sâu đến 60 m trong lòng đất trước khi phát nổ.

Hệ thống dẫn đường bằng GPS quân sự giúp MOP đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, ngay cả khi mục tiêu nằm trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc chôn sâu dưới lòng đất.

Do trọng lượng lớn, chỉ duy nhất máy bay B-2 Spirit của Không quân Mỹ có thể mang và triển khai loại bom này. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo hai quả GBU-57 trong khoang vũ khí bên trong.

B-2 Spirit là dòng máy bay ném bom tàng hình đầu tiên và nổi bật nhất của Mỹ, được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không tinh vi và tấn công các mục tiêu quan trọng. Máy bay có thể hoạt động ở độ cao lớn, đạt tầm bay lên tới 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu. Với thiết kế cánh bay đặc trưng, vật liệu composite và lớp phủ hấp thụ sóng radar, B-2 rất khó bị phát hiện trên các hệ thống phòng không hiện đại.

Từ khi ra mắt năm 1989, B-2 đã được sử dụng trong các chiến dịch không kích tại Kosovo, Afghanistan và Iraq. Hiện chỉ có căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri là nơi triển khai dòng máy bay này.

Trong nhiều năm, một số nghị sĩ Mỹ từng đề xuất cung cấp GBU-57 và máy bay B-2 cho Israel, nhưng đề xuất này gây tranh cãi vì lo ngại sẽ khiến tình hình Trung Đông thêm căng thẳng. Với việc trực tiếp sử dụng GBU-57 trong chiến dịch tấn công Iran, Mỹ đã phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống