
Công ty quốc phòng Ursa Major (Mỹ) vừa giới thiệu tên lửa siêu thanh mới mang tên HAVOC, được thiết kế với khả năng điều chỉnh lực đẩy linh hoạt ngay trong quá trình bay.
Điểm khác biệt của hệ thống này là có thể giảm tốc, tăng tốc và thậm chí khởi động lại giữa không trung. Đây được xem là yếu tố sẽ làm phức tạp đáng kể việc theo dõi và đánh chặn loại tên lửa này.
HAVOC được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng Draper do chính Ursa Major phát triển. Đây là loại động cơ có thể lưu trữ nhiên liệu, cho phép bật - tắt và tái khởi động ở bất kỳ giai đoạn nào của chuyến bay.
Nhờ đó, tên lửa không phải duy trì tốc độ tối đa liên tục mà có thể tiết kiệm năng lượng, sau đó tăng tốc đột ngột ở pha cuối để gia tăng sức công phá.
Theo giới thiệu, HAVOC có thể hoạt động cả bên trong và ngoài bầu khí quyển Trái đất, mở rộng phạm vi tác chiến so với nhiều hệ thống truyền thống.
Khả năng điều chỉnh quỹ đạo và lực đẩy giữa chừng khiến việc dự đoán đường bay trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống phòng thủ hiện đại ngày càng phụ thuộc vào tính toán quỹ đạo ổn định để đánh chặn.
Ursa Major cho biết HAVOC được thiết kế hướng tới sản xuất hàng loạt và có khả năng mở rộng quy mô. Công ty áp dụng quy trình sản xuất tinh giản cùng công nghệ in 3D kim loại (sản xuất bồi đắp) để giảm chi phí động cơ.
Mục tiêu là tạo ra một giải pháp siêu thanh có giá thành hợp lý, triển khai nhanh và đáp ứng các mối đe dọa trên không cần xử lý khẩn cấp.
Ông Chris Spagnoletti, CEO Ursa Major, nhấn mạnh HAVOC là vũ khí siêu thanh được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất nhanh và với số lượng lớn, mang lại khả năng thích ứng cao cho lực lượng tác chiến.
Theo ông Chris Spagnoletti, trong cuộc đua công nghệ hiện nay, không chỉ cần hệ thống tinh vi mà còn phải bảo đảm tốc độ triển khai và khả năng mở rộng quy mô.
Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tương thích đa bộ khuếch đại. HAVOC có thể tích hợp với nhiều loại tên lửa đẩy khác nhau để đạt tốc độ và độ cao mong muốn.
Thiết kế này cho phép triển khai từ đa dạng nền tảng như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, hệ thống phóng thẳng đứng hay bệ phóng mặt đất.
Ursa Major cho biết họ có hơn một thập kỷ kinh nghiệm phát triển động cơ siêu thanh, dựa trên nền tảng động cơ nhiên liệu lỏng Hadley đã được thử nghiệm trong điều kiện bay thực tế.
Công ty cũng từng hợp tác với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ trong các chương trình trình diễn tên lửa giá cả phải chăng.
Với HAVOC, Ursa Major đang hướng tới một thế hệ vũ khí siêu thanh linh hoạt hơn, nhấn mạnh vào khả năng cơ động, sản xuất nhanh và chi phí tối ưu, là những yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường an ninh hiện đại.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống