Lục quân Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa tiên tiến thay thế ATACMS sắp 'nghỉ hưu'

 
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng từ ATACMS của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tướng Frank Lozano – người phụ trách chương trình Tên lửa và Không gian – đã chia sẻ thông tin trên với Defense News.

Ông Lozanocho biết Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng với Lockheed Martin để chế tạo và chuyển giao tên lửa PrSM giai đoạn 2 đầu tiên để thử nghiệm ngay bây giờ và nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng sẽ được đưa vào sản xuất vào năm tới.

Ông Lozano lưu ý: “Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với Lockheed Martin cho 400 tên lửa”.

PrSM là chương trình của Lục quân nhằm thay thế ATACMS cũ bằng tên lửa mới của Lockheed Martin. PrSM đang được triển khai qua nhiều cấp độ, nhưng vũ khí cơ bản có tầm bắn lên tới 500 km.

Tướng Lozano chia sẻ ông khá tin tưởng vào khả năng đẩy nhanh tiến độ với PrSM giai đoạn 2, sau khi đã triển khai PrSM giai đoạn 1 thành công.

Lô tên lửa PrSM đầu tiên được bàn giao vào tháng 12/2023, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình Lục quân Mỹ thay thế ATACMS đã lỗi thời.

PrSM có thể phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) và hệ thống phóng loạt M270A2, được xem là yếu tố then chốt giúp quân đội Mỹ tăng cường năng lực tấn công tầm xa.

Các chỉ huy Mỹ tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đều mong sớm sở hữu loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách trên 400 km.

Theo ông Lozano, dây chuyền sản xuất PrSM sẽ được đẩy mạnh đáng kể, với sản lượng dự kiến tăng lên 400 quả vào quý IV năm tài khóa 2027 và tiếp tục sang năm 2028.

Tướng Lozano tiết lộ dây chuyền sản xuất ATACMS và PrSM sử dụng chung một cơ sở. Lục quân cũng đang nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch triển khai phiên bản xuất khẩu của PrSM giai đoạn 1 để bán trên thị trường quốc tế thay cho ATACMS.

Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu dành cho PrSM là phát triển năng lực tác chiến trên biển, đặc biệt là khả năng tiêu diệt chiến hạm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống