
Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề xuất chuyển hướng ưu tiên trong phát triển tiêm kích thế hệ mới, khi xem xét tái phân bổ ngân sách từ chương trình F/A-XX của Hải quân sang dự án phát triển tiêm kích tàng hình F-47 dành cho Không quân.
Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc đề nghị Quốc hội điều chuyển 500 triệu USD từ ngân sách tăng tốc chương trình F/A-XX sang hỗ trợ F-47. Tuy nhiên, đề xuất này đang gây tranh cãi. Một số quan chức phản đối việc cắt giảm ngân sách cho F/A-XX và đề xuất tăng mức phân bổ lên 750 triệu USD để đẩy nhanh tiến độ chương trình.
F/A-XX là chương trình phát triển tiêm kích thế hệ tiếp theo của Hải quân Mỹ, khởi động từ năm 2008, nhằm thay thế các mẫu F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler đã lạc hậu. Mục tiêu của chương trình là tạo ra một loại máy bay tàng hình hiện đại có thể hoạt động trong môi trường tác chiến khắc nghiệt, đảm nhiệm nhiều vai trò như tấn công, do thám, tác chiến điện tử và tiếp nhiên liệu trên không. Dự kiến, F/A-XX sẽ hoạt động từ tàu sân bay, phối hợp với tiêm kích F-35C nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc cùng lúc phát triển hai mẫu tiêm kích thế hệ thứ 6 có thể gây quá tải cho ngành công nghiệp quốc phòng. Do đó, Lầu Năm Góc đề xuất tạm hoãn chương trình F/A-XX để tập trung nguồn lực cho F-47 - dự án do Boeing đảm nhận từ tháng 3. Hiện tại, Boeing đang dồn toàn lực vào việc phát triển mẫu tiêm kích mới này.
Các quan chức quốc phòng cho rằng việc tạm dừng F/A-XX sẽ tạo điều kiện để công nghệ liên quan đạt độ hoàn thiện cao hơn, đồng thời giúp tránh tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng và sản xuất.
Việc tái định hướng này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân Mỹ, giữa lúc môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp và cạnh tranh công nghệ quân sự trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống