
Không quân Mỹ đang tiến hành chương trình hiện đại hóa toàn diện lực lượng máy bay ném bom chiến lược, theo báo cáo mới công bố của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS).
Chương trình này bao gồm nâng cấp hai dòng máy bay ném bom B-52 Stratofortress và B-2 Spirit, đồng thời biên chế dần dòng máy bay tàng hình thế hệ mới B-21 Raider. Mục tiêu là duy trì năng lực răn đe hạt nhân và tăng cường khả năng tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường trên phạm vi toàn cầu.
B-52 Stratofortress là máy bay ném bom hạng nặng có tầm hoạt động xa, tốc độ cận âm, được đưa vào sử dụng từ năm 1955. Đây là một trong những phương tiện tác chiến lâu đời nhất của Mỹ, có khả năng mang theo tới 31.750 kg vũ khí, bao gồm cả tên lửa hành trình và đầu đạn hạt nhân.
Hiện nay, B-52 đang trải qua hai chương trình nâng cấp lớn nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động đến những năm 2040. Một chương trình thay thế động cơ cũ bằng động cơ Rolls-Royce F-130 giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu và giảm chi phí bảo trì. Song song đó là chương trình nâng cấp hệ thống radar, trang bị radar AESA giúp tăng cường khả năng theo dõi mục tiêu và phát hiện vật thể siêu vượt âm.
B-2 Spirit, được đưa vào sử dụng từ năm 1997, là máy bay ném bom tàng hình có thiết kế cánh bay liền khối và lớp phủ hấp thụ sóng radar. B-2 có khả năng mang bom hạt nhân B61 và B83, cùng các loại bom dẫn đường chính xác cao như GBU-57.
Năm 2024, Northrop Grumman được trao hợp đồng trị giá đến 7 tỉ USD để hiện đại hóa toàn bộ đội bay B-2 đến năm 2029. Việc nâng cấp bao gồm cải tiến hệ thống tàng hình, liên lạc, động cơ và buồng lái nhằm duy trì năng lực tác chiến cho đến khi được thay thế bởi B-21 Raider.
B-21 Raider là dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới do Northrop Grumman phát triển, được thiết kế nhỏ gọn hơn B-2 và sử dụng cấu trúc mở để dễ dàng tích hợp công nghệ hiện đại. Máy bay có khả năng mang bom rơi tự do và tên lửa hành trình LRSO, thực hiện nhiệm vụ xuyên phá tầm xa.
Với khả năng tàng hình tiên tiến, B-21 được kỳ vọng sẽ hoạt động cả có và không cần phi công điều khiển. Đến nay, máy bay đã hoàn tất hơn 200 lần bay thử và bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu với kế hoạch chế tạo ít nhất 100 chiếc.
Chương trình hiện đại hóa lực lượng máy bay ném bom chiến lược này khẳng định nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì ưu thế tác chiến trên không giữa bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống