Mỹ nghiên cứu thiết bị gây nhiễu thị giác cho máy bay không người lái

 
Mỹ nghiên cứu thiết bị gây nhiễu thị giác cho máy bay không người lái
Máy bay không người lái tương lai có thể được trang bị laser gây chói và công nghệ nhiễu thị giác, giúp lực lượng an ninh can thiệp từ xa an toàn hơn. Đồ họa: Cát Tiên

Công ty công nghệ an ninh WRAP Technologies của Mỹ đang lên kế hoạch trang bị cho máy bay không người lái (UAV) các thiết bị gây chói bằng laser, đèn chiếu định hướng và nhiều công nghệ gây nhiễu thị giác khác nhằm phục vụ các nhiệm vụ phi sát thương.

Theo công ty, các tính năng mới đang được phát triển sẽ giúp UAV tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động an ninh công cộng, kiểm soát tình huống và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật mà không cần sử dụng vũ lực.

Những thiết bị này được thiết kế để hoạt động cùng hệ thống kiềm chế từ xa BolaWrap, công nghệ độc quyền của WRAP có khả năng phóng dây để hạn chế chuyển động của đối tượng mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Khi kết hợp với các công cụ gây nhiễu giác quan, hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp nhân viên an ninh kiểm soát tình huống từ xa, giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp.

WRAP cho biết mục tiêu của dự án là tăng cường mức độ an toàn cho cả lực lượng thực thi nhiệm vụ lẫn những người liên quan trong các cuộc chạm trán có nguy cơ leo thang.

Các công cụ như laser gây chói hoặc đèn chiếu định hướng có thể tạo ra sự mất tập trung tạm thời, giúp người điều hành có thêm thời gian để đánh giá tình hình và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang nghiên cứu khả năng phối hợp giữa nhiều thiết bị mang theo trên UAV nhằm hỗ trợ can thiệp sớm hơn, trước khi các sự cố trở nên nghiêm trọng.

Cách tiếp cận này được xem là một phần trong xu hướng phát triển các hệ thống an ninh hiện đại, ưu tiên ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro thay vì chỉ phản ứng khi sự việc đã vượt tầm kiểm soát.

Nếu được triển khai thực tế, các công nghệ mới có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như bảo đảm an ninh công cộng, tuần tra biên giới, bảo vệ lực lượng làm nhiệm vụ, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và hỗ trợ các hoạt động phản ứng tự động.

Dự án UAV phi sát thương nằm trong kế hoạch dài hạn của WRAP nhằm xây dựng hệ sinh thái an ninh công nghệ cao. Công ty hiện cũng phát triển nhiều giải pháp khác như thiết bị khống chế không gây sát thương nghiêm trọng, huấn luyện thực tế ảo, hệ thống chống máy bay không người lái và các nền tảng phản ứng tự động.

Ông Jared Novick, Chủ tịch WRAP Technologies, cho biết các công nghệ mới là bước tiến tiếp theo trong tầm nhìn xây dựng hệ thống phản ứng tích hợp phi sát thương.

Theo ông, môi trường hoạt động trong tương lai của lĩnh vực an ninh công cộng và an ninh quốc gia sẽ ngày càng gắn liền với các hệ thống tự động, giúp lực lượng chức năng can thiệp sớm hơn, an toàn hơn và vẫn duy trì các lựa chọn xử lý phù hợp khi cần thiết.

Sự phát triển của các UAV mang thiết bị phi sát thương cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ tự động hóa ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực an ninh, với mục tiêu nâng cao hiệu quả can thiệp đồng thời giảm thiểu nguy cơ thương vong trong các tình huống phức tạp.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống