
Một công nghệ phát hiện máy bay không người lái (UAV) hoàn toàn mới đang được giới thiệu tại Mỹ, với khả năng nghe âm thanh và tái tạo thành hình ảnh không gian 3D.
Thiết bị mang tên UDL-64 do Hall Lidar (đơn vị chuyên phát triển các hệ thống cảm biến phát hiện mục tiêu, đặc biệt trong lĩnh vực Lidar và an ninh) phát triển, được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận khác biệt trong việc giám sát và đối phó UAV.
Không giống các hệ thống radar hay cảm biến truyền thống, UDL-64 hoạt động hoàn toàn thụ động, không phát ra tín hiệu vô tuyến hay phụ thuộc vào GPS.
Nhờ đó, thiết bị gần như vô hình trước các hệ thống phát hiện của đối phương, đồng thời hạn chế nguy cơ bị gây nhiễu.
Về thiết kế, thiết bị có kích thước nhỏ gọn, đường kính khoảng 61cm, có thể lắp đặt trên giá ba chân hoặc cột cố định và triển khai chỉ trong vài phút.
Hệ thống tích hợp kết nối Wi-Fi, Bluetooth và 5G giúp dễ dàng kết nối với các mạng giám sát và điều khiển hiện có.
Điểm nổi bật của UDL-64 nằm ở khả năng chuyển đổi âm thanh thành dữ liệu không gian.
Thiết bị sử dụng mảng micro mật độ cao kết hợp trí tuệ nhân tạo để thu thập âm thanh từ môi trường xung quanh, sau đó xử lý theo thời gian thực nhằm xác định hướng và vị trí nguồn phát.
Nhờ các mô hình âm thanh được huấn luyện sẵn, hệ thống có thể nhận diện UAV dựa trên tiếng cánh quạt, đồng thời loại bỏ các tạp âm như tiếng gió hay tiếng ồn đô thị.
Ở chế độ độc lập, UDL-64 có thể phát hiện UAV trong phạm vi khoảng 200m. Khi nhiều thiết bị được kết nối thành mạng, phạm vi này có thể mở rộng tới 500m.
Trong cấu hình mạng, hệ thống còn sử dụng các phương pháp để xác định chính xác vị trí mục tiêu, tạo ra bức tranh theo dõi 3D trên diện rộng.
Ngoài ra, thiết bị có thể tích hợp thêm mô-đun quang học để tăng độ chính xác mà vẫn giữ thiết kế gọn nhẹ.
Theo nhà phát triển, UDL-64 được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong những môi trường mà các phương thức phát hiện truyền thống gặp hạn chế, đặc biệt là khu vực đô thị hoặc địa hình phức tạp.
Việc sản xuất hoàn toàn tại Mỹ cũng được cho là giúp đảm bảo tính minh bạch của chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu an ninh.
Ông David Hall, Giám đốc điều hành của Hall Lidar, cho biết mục tiêu là tạo ra một hệ thống vừa tiết kiệm chi phí, vừa linh hoạt trong nhiều kịch bản sử dụng.
Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, những giải pháp phát hiện như UDL-64 được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ không phận tầm thấp.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống