Nga chế tạo UAV săn xe tăng bằng công nghệ in 3D

 

Theo EurAsian Times, các tình nguyện viên của Nga ở vùng Ural đang thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới với tên gọi Ghoul. Các bộ phận của UAV có thể tự vận hành mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài và đặc biệt là chúng được in 3D.

Theo Nhóm phát triển Ghoul, UAV được tạo ra để thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào lực lượng tăng thiết giáp, công sự và cơ sở hạ tầng nằm sau phòng tuyến của đối phương.

Đây là mẫu UAV cảm tử thứ hai do các nhóm nghiên cứu độc lập Nga tạo ra sau thành công của UAV Privet-82, theo EurAsian Times.

Nga chế tạo UAV săn xe tăng bằng công nghệ in 3D - 1

Công nghệ in 3D được sử dụng để chế tạo UAV "cảm tử" Ghoul.

Ukraine đang thúc đẩy một chiến dịch phản công quy mô lớn và việc Nga liên tiếp cho ra mắt các mẫu UAV "cảm tử" mới là điều dễ hiểu. Kiev tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Kế hoạch này cũng là một cách để Kiev chứng minh rằng sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây cho nước này đang phát huy hiệu quả.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể vẫn tiếp tục kéo dài do những động thái của các bên, khi phương Tây tiếp tục viện trợ cho Kiev hàng tỷ USD vũ khí. Thậm chí xung đột có thể leo thang thành một cuộc đối đầu quân sự trên diện rộng giữa Nga và NATO.

Ngoài ra, theo TASS, nhiệm vụ chính của UAV Ghoul là ngăn chặn cung cấp đạn dược và phá các phương tiện bọc thép di chuyển ở vùng hậu cứ của đối phương. Điều này cho thấy rằng UAV này phù hợp để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu thiết giáp đơn lẻ hoặc các nhóm cơ giới đối phương.

Theo TASS, nhóm phát triển Ghoul thậm chí còn nghĩ ra chiến thuật dành riêng cho UAV "cảm tử" này.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi trong quá trình chế tạo UAV này là cô lập các lực lượng của đối phương trong khu vực chiến đấu. Chúng tôi muốn làm gián đoạn việc vận chuyển đạn dược, nhân lực và thiết bị để đối phương gặp nhiều khó khăn hơn, đại diện nhóm phát triển cho biết.

Điều này ngụ ý rằng UAV Ghoul được tạo ra để tấn công tuyến hậu cần hoặc phòng tuyến phía sau của đối phương và ngăn họ tiếp viện cho tuyến đầu.

"Một khi các lực lượng tuyến đầu không thể cầm cự được lâu, chúng tôi sẽ tấn công họ dễ dàng hơn", ông này nói thêm.

Nga chế tạo UAV săn xe tăng bằng công nghệ in 3D - 2

UAV Ghoul trong thử nghiệm mang theo đạn chống tăng PG-7.

Một trong những ưu tiên trong nhiệm vụ của Ghoul là tấn công xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương khi chúng ẩn nấp trong các khu vực khó phát hiện.

"Xe tăng là một mục tiêu ưa thích khác. Để tránh bị các kíp vận hành tên lửa chống tăng có dẫn đường phát hiện, xe tăng của đối phương có thể tấn công chúng tôi từ một vị trí kín đáo lợi dụng sự gồ ghề của địa hình. Theo ông này, máy bay không người lái có thể phát hiện mục tiêu này và bổ nhào xuống từ độ cao nhất định.

Về vũ khí, UAV Ghoul có thể mang theo các loại đạn sử dụng cho súng chống tăng RPG-7, chẳng hạn như đạn chống tăng PG-7VL hoặc lựu đạn chống tăng cầm tay RKG-3M và các loại đạn nổ mạnh phân mảnh.

Máy bay không người lái này có thiết kế khá đơn giản, được gắn những chiếc quạt 3 cánh ở 4 chân và một số hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái này. Nhóm phát triển không tiết lộ các đặc điểm hoạt động của UAV Ghoul.

Theo một đại diện của nhóm chế tạo Ghoul, thay vì nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc hoặc các quốc gia khác, họ đang cố gắng tạo ra các bộ phận truyền dẫn video để sử dụng cho máy bay không người lái này. Theo quan chức này, ăng-ten và một số bộ phận chính của thân máy bay được làm từ máy in 3D, khung máy bay được làm từ sợi tinh và được cắt bằng máy CNC, trong khi nhiều bộ phận khác được đúc từ nhựa dẻo.

Theo TASS, vài UAV Ghoul đầu tiên đang được thử nghiệm ở tiền tuyến và bước đầu cho thấy chúng hiệu quả, mặc dù vẫn có một số vấn đề với hệ thống điều khiển dưới mặt đất.

Trà Khánh(Nguồn: The Eurasian Times)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống