Nga tăng tốc trang bị AK-12, 'hậu duệ AK-47', hé lộ tham vọng lớn hơn

 
Chú thích ảnh
Súng trường tấn công AK-12 do tập đoàn Kalashnikov sản xuất. Ảnh: Sputnik

Nga tiếp tục tăng cường trang bị súng trường tấn công AK-12 cho binh sĩ

Ngày 19/6, tập đoàn Kalashnikov thông báo đã bàn giao thêm một lô súng trường tấn công AK-12 cỡ nòng 5,45 mm phiên bản cải tiến năm 2023 cho quân đội Nga theo hợp đồng quốc phòng nhà nước hiện hành.

Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, nhiều binh sĩ Nga trên chiến trường hiện vẫn được trang bị các loại vũ khí và khí tài từ những thế hệ trước. Việc các đơn vị mới thành lập được cấp súng trường AK-47 hoặc AKM từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn khá phổ biến. Một số báo cáo cũng cho biết một số đơn vị sử dụng súng máy hạng nhẹ DP-27 Degtyaryov, loại vũ khí được đưa vào biên chế từ gần một thế kỷ trước.

Tuy nhiên, tập đoàn Kalashnikov cho biết ngày càng nhiều quân nhân Nga sẽ được trang bị súng trường tấn công AK-12 hiện đại.

Theo hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của tập đoàn, AK-12 đã được đưa vào biên chế từ sáu năm trước, thay thế dòng AK-74 và hiện trở thành vũ khí cá nhân tự động tiêu chuẩn của quân đội Nga.

Số lượng bàn giao không được công bố

Giống như nhiều chương trình cung cấp khí tài quân sự khác, số lượng AK-12 được bàn giao trong đợt này không được công bố cụ thể. Phía Nga chỉ cho biết các “lô hàng” tiếp tục được chuyển giao cho quân đội mà không nêu số lượng chính xác.

Theo TASS, số lượng AK-12 được cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga đã tăng đáng kể kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Truyền thông Nga cũng cho biết sự quan tâm của khách hàng nước ngoài đối với AK-12 đang gia tăng nhờ những kinh nghiệm vận hành thực tế trên chiến trường và các đánh giá tích cực từ lực lượng sử dụng.

Hãng TASS cho hay, AK-12 được cải tiến về mặt công thái học, đồng thời nâng cao độ chính xác so với các thế hệ trước.

AK-12 có gì đáng chú ý?

AK-12 là thế hệ mới nhất trong dòng súng trường tấn công Kalashnikov nổi tiếng của Nga, vốn có nguồn gốc từ mẫu AK-47 do kỹ sư Mikhail Kalashnikov phát triển trong giai đoạn cuối Thế chiến II.

Đây được xem là súng trường tấn công thế hệ thứ năm của dòng Kalashnikov, được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu của chiến trường hiện đại với khả năng lắp đặt nhiều phụ kiện hơn, tương thích tốt hơn với các hệ thống ngắm quang học, sử dụng vật liệu nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền và cải thiện đáng kể tính công thái học.

Về thiết kế bên ngoài, AK-12 có nhiều điểm tương đồng với các mẫu súng trường tấn công mô-đun hiện đại của phương Tây như M4 của Mỹ hay HK416 của Đức.

Tuy nhiên, cơ chế vận hành vẫn dựa trên hệ thống trích khí pít-tông hành trình dài vốn đã trở thành đặc trưng của dòng AK. Thiết kế này giúp bảo đảm độ tin cậy cao trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, thời tiết lạnh giá hoặc khi sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.

Nhiều biến thể phục vụ các nhu cầu khác nhau

AK-12 sử dụng đạn cỡ 5,45x39 mm, có chiều dài nòng 415 mm, chiều dài tổng thể từ 880 đến 940 mm tùy cấu hình và trọng lượng khoảng 3,3-3,5 kg khi chưa nạp đạn.

Súng được trang bị hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên, có khả năng bắn bán tự động và tự động hoàn toàn.

AK-12 cũng được thiết kế với nhiều thanh ray Picatinny cho phép lắp đặt kính ngắm, thiết bị quan sát đêm, đèn chiến thuật hoặc các phụ kiện khác.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này còn có các biến thể khác như AK-15 sử dụng đạn 7,62x39 mm, AK-19 dùng đạn chuẩn NATO 5,56x45 mm và AK-12K với nòng ngắn hơn.

Hợp tác quốc phòng và triển vọng xuất khẩu

Nga coi AK-12 là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc trang bị cho lực lượng vũ trang trong nước, các doanh nghiệp quốc phòng Nga cũng đang thúc đẩy hoạt động xuất khẩu loại vũ khí này.

AK-12 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân đội Nga cũng như mở rộng hiện diện trên thị trường vũ khí quốc tế trong những năm tới.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống