Nhật Bản - Indonesia đàm phán về chuyển giao tàu khu trục lớp Asagiri

 

 

Theo dự kiến, từ chiều đến tối nay (12/6, giờ Nhật Bản), Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi sẽ tới Indonesia để gặp người đồng cấp nước chủ nhà nhằm thảo luận về việc chuyển giao tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản cho Indonesia, bao gồm quy trình bàn giao, kế hoạch huấn luyện, phương án bảo dưỡng, cũng như cung ứng linh kiện kỹ thuật lâu dài.

Cùng với đó, một cuộc gặp ba bên cùng với sự tham gia của cả Tổng thống Prabowo Subianto cũng được lên kế hoạch nhằm trao đổi quan điểm về các chính sách hợp tác quốc phòng trong tương lai giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các diễn ra sáng nay (12/6), ông Koizumi nhấn mạnh, Indonesia là một đối tác không thể thiếu để Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng với tư cách là một quốc gia hàng hải láng giềng.

Nhật Bản muốn tiến hành các cuộc thảo luận một cách khẩn trương về tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia, bao gồm cụ thể hóa việc chuyển giao các tàu khu trục lớp Asagiri.

Ông Koizumi nói: “Việc khởi động đàm phán để cụ thể hóa quá trình chuyển giao tàu khu trục đa dụng lớp Asagiri cho Indonesia là một bước vững chắc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tôi mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán”.

Trước đó, vào ngày 5/6, hai bên cũng đã nhất trí khởi động các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về khả năng Tokyo xuất khẩu tàu khu trục lớp Asagiri cho Jakarta trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy nhanh hợp tác quốc phòng với các quốc gia có cùng quan điểm chiến lược, thúc đẩy hợp tác cùng Indonesia theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng (DCA) mới được ký kết hồi tháng 5 trước đó.

Kể từ khi nới lỏng các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị và công nghệ quốc phòng vào tháng 4, Nhật Bản đã đẩy mạnh hợp tác về trang bị quốc phòng với các đối tác an ninh như Philippines, New Zealand và một số quốc gia khác… Riêng đối với Indonesia, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Indonesia đã là cuộc gặp lần thứ 3 chỉ trong vòng hơn 1 tháng (sau cuộc gặp tại Bali/Jakarta vào đầu tháng 5 và cuộc gặp tại Tokyo vào tuần trước).

Giới quan sát nhận định, tần suất gặp liên tục này là “rất hiếm thấy” trong các hoạt động ngoại giao quốc phòng. Điều này cho thấy, cả hai nước đều mong muốn chốt hợp đồng chuyển giao đối với tàu khu trục một cách nhanh nhất có thể.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống