
Theo trang Army Recognition, chương trình dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tổng cộng 12 tàu đa năng, với 4 chiếc đầu tiên đã được đặt ky vào tháng 2 tại xưởng đóng tàu Japan Marine United ở Yokohama.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hai tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm nay, tiếp theo là hai tàu vào tháng 3.2026. Tất cả bốn tàu dự kiến sẽ được bàn giao cho JMSDF trước tháng 3.2027.
Mỗi tàu có chiều dài 95m, rộng 12m và lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 1.920 tấn. Thiết kế của tàu tích hợp nhiều đặc điểm công nghệ tàng hình, trong đó nổi bật là tiết diện phản xạ radar thấp, giúp giảm khả năng bị phát hiện.
Hệ thống điều khiển trên tàu được tự động hóa cao, cho phép vận hành với thủy thủ đoàn chỉ 30 người. Các tàu được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), đồng thời có thiết kế module giúp boong tàu có thể tùy biến để mang theo nhiều loại thiết bị phục vụ các nhiệm vụ khác nhau.
Mặc dù hiện tại vũ khí cố định duy nhất trên tàu là pháo điều khiển từ xa cỡ nòng 30mm - phù hợp cho nhiệm vụ tuần tra trong thời bình, cấu trúc của tàu vẫn cho phép tích hợp thêm tên lửa chống hạm, phòng không và chống ngầm khi cần thiết.
Đáng chú ý, các tàu tuần tra mới còn được trang bị khả năng triển khai các thiết bị không người lái hiện đại. Trong đó có UAV V-BAT do công ty Shield AI phát triển, có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng trong không gian chỉ 4 m2 và hoạt động liên tục tối đa 10 giờ, mở rộng đáng kể phạm vi giám sát. Thiết kế cũng cho phép vận hành các thiết bị không người lái trên mặt nước và dưới nước, nâng cao hiệu quả trong các nhiệm vụ ISR và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Với những cải tiến vượt bậc về công nghệ tàng hình, tự động hóa và khả năng tích hợp thiết bị không người lái, chương trình đóng tàu mới của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh phòng vệ và năng lực tác chiến của JMSDF trong tương lai gần.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống