Những loại tên lửa đạn đạo mà Iran đang sở hữu

 
Những loại tên lửa đạn đạo mà Iran đang sở hữu
Tên lửa Basir được trưng bày tại nhà thờ Hồi giáo Mosallah, Iran. Ảnh: AFP

Iran hiện là một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn và đa dạng nhất ở Trung Đông. Theo ước tính, trước khi xung đột với Israel bùng phát, Iran nắm trong tay khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, với các tầm bắn khác nhau, đủ để bao phủ phần lớn khu vực Trung Đông. Nhiều tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel, vượt qua lưới phòng không tinh vi của nước này.

Trong số các tên lửa đạn đạo tầm trung, nổi bật là Fattah-2, loại tên lửa siêu vượt âm có vận tốc Mach 15, tầm bắn 1.500km, được tích hợp công nghệ phương tiện lướt và hành trình siêu vượt âm, có khả năng thay đổi quỹ đạo trong hành trình bay.

Iran còn sở hữu Sejjil, là mẫu tên lửa nhiên liệu rắn với tầm bắn lên tới 2.000km, trọng lượng đầu đạn khoảng 700kg. Được phát triển từ cuối những năm 1990, Sejjil kế thừa thiết kế của các dòng tên lửa như Zelzal. Trong khi đó, Shahab-3, sử dụng nhiên liệu lỏng, có thể đạt tầm bắn từ 1.000 - 2.000km tùy theo trọng lượng đầu đạn. Những biến thể mới của Shahab-3 được cải tiến đáng kể về độ chính xác.

Tên lửa Ghadr-110 (hoặc Qadr-110) là phiên bản cải tiến của Shahab-3A, sử dụng kết hợp nhiên liệu lỏng và rắn, với các biến thể có tầm bắn từ 1.350km đến 1.950km. Dòng tên lửa này có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.

Khaibar (Khorramshahr-4) là tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới, do Bộ Quốc phòng Iran phát triển, có khả năng mang đầu đạn nặng 1.500kg và đạt tầm bắn 2.000km. Loại tên lửa này phản ánh tham vọng nâng cao sức mạnh răn đe chiến lược của Tehran.

Emad là tên lửa đất đối đất đầu tiên của Iran được dẫn đường chính xác, có tầm bắn khoảng 1.700km, khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển và sai số chỉ khoảng 500m.

Haj Qasem, ra mắt vào năm 2020, được thiết kế để tấn công nhanh và chính xác, với tầm bắn 1.400km và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Kheibar Shekan, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng vận hành, là tên lửa nhiên liệu rắn có tầm bắn trên 1.400km và khả năng cơ động cao trong giai đoạn cuối hành trình. Loại tên lửa này có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, với khả năng ngụy trang cao.

Cùng với đó, Iran còn sở hữu Paveh - tên lửa hành trình tầm xa có thể đạt tới 1.650km, và mới đây giới thiệu mẫu Qassem Basir, được tuyên bố là có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không như Patriot.

Ngoài tên lửa tầm trung và xa, Iran còn có một kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn (300 - 1.000km), phần lớn sử dụng nhiên liệu rắn, được trang bị cánh lái và hệ thống định vị vệ tinh nhằm nâng cao độ chính xác.

Chiến lược vận hành của Iran không chỉ dựa vào tên lửa, mà còn là sự kết hợp giữa ba loại hệ thống phóng: cố định, di động và ngầm dưới lòng đất. Hệ thống bệ phóng ngầm được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt trong chiến lược răn đe, cho phép Iran vận hành và phóng tên lửa mà không bị phát hiện.

Theo truyền thông Iran, trong các đợt đáp trả Israel, Tehran chủ yếu sử dụng các tên lửa Emad, Ghadr và Kheibar Shekan - cho thấy các thế hệ tên lửa hiện đại hơn vẫn được giữ lại nhằm dự phòng cho các kịch bản xung đột tiếp theo.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống