
Lần đầu tiên tại Vương quốc Anh, một chiếc trực thăng tự hành cỡ lớn đã cất cánh thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không và năng lực tác chiến hải quân của nước này.
Chiếc trực thăng mang tên Proteus đã hoàn thành chuyến bay tự hành ngắn mà không cần sự điều khiển trực tiếp của con người, trong khi đội ngũ kỹ thuật mặt đất giám sát toàn bộ hệ thống.
Chuyến bay thử nghiệm diễn ra trước sự chứng kiến của các quan chức chính phủ và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó Proteus chứng minh khả năng vận hành an toàn trong không phận chung, cùng với các máy bay có người lái.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc tích hợp các phương tiện tự hành vào môi trường hàng không truyền thống.
Proteus do hãng Leonardo của Ý thiết kế cho Hải quân Hoàng gia Anh, giúp trực thăng tự hành phối hợp cùng máy bay có người lái trong các nhiệm vụ hải quân. Trong đó, các nền tảng có người lái và không người lái sẽ phối hợp linh hoạt trong cùng một nhiệm vụ, tận dụng ưu thế của tự động hóa để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho con người.
Dự kiến, trực thăng tự hành này sẽ đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trên biển, từ chống tàu ngầm, tuần tra hàng hải cho tới giám sát trên không.
Với khả năng hoạt động tự động, Proteus có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài hoặc nguy hiểm, qua đó giải phóng các trực thăng có người lái để tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên cao hơn.
Ông Steve Bolton, Phó Giám đốc Chương trình Hàng không và Tương lai của Hải quân Hoàng gia Anh, khẳng định chuyến bay thử nghiệm thành công là bước then chốt trong lộ trình chuyển đổi hàng không hàng hải.
Ông Steve Bolton nhấn mạnh, cột mốc này thể hiện quyết tâm dẫn đầu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả tác chiến trong bối cảnh môi trường an ninh hàng hải ngày càng phức tạp.
Còn theo hãng Leonardo, Proteus đang được hoàn thiện theo hợp đồng trị giá 60 triệu bảng Anh và được Hải quân Hoàng gia Anh đánh giá là một trong những trực thăng tự hành cỡ lớn đầu tiên trên thế giới.
Máy bay được trang bị hàng loạt cảm biến và hệ thống máy tính tiên tiến, cho phép phân tích môi trường theo thời gian thực và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần can thiệp của con người.
Đáng chú ý, Proteus có thể mang theo tải trọng lên tới 1 tấn trong điều kiện khắc nghiệt trên biển. Điều này giúp tăng tính bền bỉ và khả năng thích ứng của lực lượng hải quân trong các nhiệm vụ dài ngày.
Giám đốc điều hành Leonardo UK, ông Nigel Colman, cho rằng Proteus là bước đột phá giúp hàng không hải quân thực hiện những nhiệm vụ kéo dài, nguy hiểm và nhiều rủi ro mà không cần đưa phi hành đoàn vào vùng nguy hiểm, qua đó mở ra tương lai mới cho trực thăng tự hành cỡ lớn.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống