Serhii Cherevatyi cho biết, nếu chúng tôi nhận thấy mối đe với các binh lính và tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó (rút quân), nhưng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó một cách có tổ chức hơn là hoảng loạn.
Ngoài ra, ông tuyên bố rằng vẫn chưa có lựa chọn rút quân nào được đưa ra.

Các quan chức Ukraine ngày 27/2 cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công Bakhmut, nhưng thành phố vẫn chưa bị bao vây.
Theo một binh lính thuộc Lữ đoàn 93 của Ukraine, các lực lượng này vẫn cố thủ ở Bakhmut và không có kế hoạch rút quân.
"Chúng tôi vẫn ở Bakhmut. Chưa có ai rút lui. Chúng tôi sẽ ở đây. Theo binh lính này, Bakhmut là của Ukraine và anh ấy cảm thấy mọi thứ ở đó đã lắng dịu hơn so với những ngày trước.
Alexander Rodnyansky, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Zelensky, trước đó đã tuyên bố rằng nếu cần thiết, các lực lượng Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở thành phố Bakhmut có thể "rút lui chiến lược". Trong khi đó, RT nhận định rằng cuộc xung đột tiêu hao hiện nay dường như đang nghiêng về phía Nga với ưu thế về pháo binh.
Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, vào tháng trước cho biết, mục tiêu chính của ông là "phá quân đội Ukraine và làm giảm khả năng chiến đấu của lực lượng này", thay vì kiểm soát Bakhmut.
Cộng Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sở hữu Bakhmut, một thành trì và trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Nga hiện đang bao vây Bakhmut từ các hướng Bắc, Nam và Đông./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống