
Serbia vừa gây chú ý khi thử nghiệm một mẫu máy bay không người lái (UAV) tự hành mới mang tên IKA-ROCKET, có khả năng phóng tên lửa trong cả trạng thái bay lơ lửng lẫn khi di chuyển. Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực vũ khí không người lái.
Hệ thống này do Công ty hàng không vũ trụ PR-DC trụ sở tại Serbia phát triển, được thiết kế dưới dạng trực thăng đa cánh quạt với khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều điều kiện nhiệm vụ khác nhau.
Theo công bố từ nhà sản xuất, IKA-ROCKET là UAV đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận quân sự có thể bắn tới ba tên lửa tiêu chuẩn 57mm ngay khi đang bay.
Điểm nổi bật nhất của IKA-ROCKET nằm ở khả năng tích hợp vũ khí đa dạng. Ngoài tên lửa, thiết bị này còn có thể mang theo bom trên không, nhờ thiết kế dạng mô-đun cho phép thay đổi cấu hình tùy theo nhiệm vụ.
Khung thân của UAV được chế tạo từ sợi carbon, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Nhờ đó, thiết bị có thể mang tải trọng hơn 20kg và duy trì thời gian bay khoảng 30 - 40 phút, tùy điều kiện hoạt động.
IKA-ROCKET có tốc độ tối đa khoảng 90km/giờ, bán kính hoạt động 15km và có thể đạt độ cao trên 500m. Ngoài ra, thiết kế cánh tay gập giúp việc vận chuyển và triển khai trở nên nhanh chóng, phù hợp với các đơn vị cơ động.
Theo các chuyên gia, việc tích hợp tên lửa lên UAV giúp tăng đáng kể khả năng phản ứng nhanh và độ chính xác so với pháo binh truyền thống. UAV có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều góc độ, kể cả trong môi trường phức tạp hoặc khó tiếp cận.
Bên cạnh đó, khả năng điều khiển từ xa và chế độ tự hành giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, đặc biệt trong các nhiệm vụ gần tuyến đầu. UAV cũng có thể phối hợp với các hệ thống hỏa lực khác, đóng vai trò hỗ trợ linh hoạt trên chiến trường.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống