Sức mạnh của tên lửa hành trình Neptune mới
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã công bố hình ảnh mới về tên lửa cho một nhóm quan chức châu Âu và NATO. Đây là một phần trong nỗ lực giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh mẽ của Kiev với các đối tác an ninh phương Tây.

Quân đội Ukraine hiếm khi tiết lộ việc sử dụng tên lửa Neptune trong các cuộc không kích, nhưng một số hình ảnh trên chiến trường cho thấy loại tên lửa này đã trải qua những cải tiến đáng kể kể từ lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2022.
Biến thể mới nhất của Neptune có những chỗ lồi ở hai bên sườn. Một số chuyên gia tên lửa cho rằng đó là các ụ chứa nhiên liệu bổ sung để tăng tầm bắn của tên lửa. Ukraine chưa tiết lộ tầm bắn của tên lửa này.
Hiện vẫn chưa rõ liệu phiên bản mới của tên lửa Neptune đã được sử dụng trong chiến đấu hay chưa, nhưng một số nguồn tin cho biết, Ukraine vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
"Chúng tôi đã giới thiệu với họ các giải pháp sẵn sàng tấn công đối phương cả ở tiền tuyến và bên trong nước Nga. Máy bay không người lái, đạn dược, tên lửa, robot, hệ thống pháo và xe bọc thép là những gì chúng tôi đang sản xuất hiện nay và chúng tôi sẵn sàng sản xuất chung với các đối tác”, ông Shmyhal nói với các quan chức nước ngoài thăm Kiev.
R-360 Neptune là tên lửa hành trình cận âm do Cục Thiết kế Luch của Ukraine chế tạo, dựa trên nguyên mẫu tên lửa Kh-35 thời Liên Xô. Nó có thể được phóng từ xe tải.
Tên lửa Neptune ban đầu được thiết kế như một tên lửa chống hạm, có tầm bắn gần 321.000 km với đầu đạn nặng khoảng 150 kg. Tuy nhiên, nó đã được nâng cấp và cải tiến trong xung đột, đặc biệt có thêm khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, khiến tên lửa trở thành một vũ khí linh hoạt hơn nhiều so với trước đây.
Các quan chức Ukraine cho biết, tên lửa đã được cải tiến với tầm bắn xa hơn và nước này đang hướng tới việc sản xuất hàng loạt. Vào tháng 3/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, tên lửa "Long Neptune", với tầm bắn 1.000 km đã được thử nghiệm và sử dụng trong chiến đấu.
"Chúng tôi đã nhiều lần sử dụng thành công tên lửa hành trình Neptune và đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng thường xuyên tên lửa đạn đạo do chính Ukraine sản xuất”, Tổng thống Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế.
Cổng thông tin vũ khí Zbroya do chính phủ Ukraine quản lý hồi tháng 8/2025 đã công bố video về tên lửa Long Neptune mới, dài hơn và lớn hơn phiên bản tên lửa ban đầu, với đầu đạn ước tính nặng 260kg.
Tấn công nhiều mục tiêu: Từ tàu chiến đến nhà máy Nga
Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công một loạt mục tiêu của Nga, trong đó có soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen, các khẩu đội phòng không, các cơ sở dầu mỏ và nhiều tài sản quân sự khác. Kiev tên lửa này đã được sử dụng trong hơn 50 cuộc tấn công vào năm 2024.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã đầu tư mạnh vào việc phát triển và sản xuất tên lửa tầm xa, máy bay không người lái. Các loại vũ khí tự chế tạo đó đã giúp Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh họ bị hạn chế sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp cho hoạt động này.
Nhiều loại vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất hiện nay có tầm bắn ngang ngửa - và trong một số trường hợp, thậm chí còn vượt xa tầm bắn của các tên lửa phương Tây mà Kiev đang sở hữu.
Vào tháng 8, Ukraine tiết lộ tên lửa hành trình mới có tên "Flamingo" được cho là có tầm bắn khoảng 3.000km, gấp khoảng ba lần tầm bắn của Long Neptune, và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất.
Máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Nga ở khoảng cách hơn 1.600km. Ukraine thường xuyên sử dụng những UAV này để tấn công các sân bay, kho đạn dược, cơ sở sản xuất vũ khí và các địa điểm quân sự khác của Nga nằm ngoài tiền tuyến.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã triển khai máy bay không người lái tầm xa nhắm vào ngành năng lượng của Nga, tấn công các cơ sở dầu mỏ trên khắp nước này nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow và cắt đứt nguồn tài trợ quan trọng cho các hoạt động quân sự mà Nga đang tiến hành.
Phát biểu tại diễn đàn công nghiệp, Tổng thống Zelensky cho biết, việc triển khai máy bay không người lái "tấn công các tài sản dầu mỏ của Nga là một minh chứng đáng kể cho sức mạnh của Ukraine. Chưa bao giờ trong lịch sử, hệ thống phòng thủ của Ukraine lại có tầm xa và khiến Nga cảm nhận rõ ràng đến vậy”.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống