Yonhap đưa tin, hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD được ký giữa cơ quan trang bị vũ khí của Ba Lan và tập đoàn quốc phòng Hàn Quốc Hyundai Rotem trong một buổi lễ diễn ra tại thành phố Gliwice, miền Nam Ba Lan. Lễ ký có sự chứng kiến của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back.
![]() |
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (thứ hai, từ phải sang) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (thứ hai, từ trái sang) chứng kiến lễ ký tại thành phố Gliwice (Ba Lan). Ảnh: Yonhap |
Theo hợp đồng, Ba Lan sẽ được Hàn Quốc cung cấp 180 xe tăng K2 cùng 81 phương tiện hỗ trợ khác. Trang mạng Defense News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết quân đội nước này sẽ được nhận số xe tăng K2 nói trên trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 116 chiếc thuộc biến thể K2GF và 64 chiếc thuộc biến thể K2PL (dành riêng cho Ba Lan). Hyundai Rotem sẽ sản xuất 116 chiếc K2GF và 3 chiếc K2PL trong khi tập đoàn quốc phòng nhà nước PGZ của Ba Lan phụ trách 61 chiếc K2PL còn lại.
Yonhap nêu rõ đây là thương vụ vũ khí lớn thứ hai giữa Ba Lan và Hàn Quốc sau hợp đồng đầu tiên trị giá 3,3 tỷ USD ký năm 2022 cũng liên quan đến 180 xe tăng K2 trong bối cảnh Warsaw đang đẩy mạnh mua sắm quốc phòng. Cả hai hợp đồng đều nằm trong khuôn khổ thỏa thuận khung hồi năm 2022, theo đó, Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 1.000 xe tăng K2 sang Ba Lan. Theo trang mạng Euronews, với việc mua xe tăng K2 do Hàn Quốc sản xuất, đến năm 2030, Ba Lan sẽ sở hữu 1.100 xe tăng, nhiều hơn con số 950 chiếc của Anh, Đức, Pháp và Italy cộng lại. Khi đó, Ba Lan sẽ là quốc gia có số lượng xe tăng lớn thứ ba trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
Ba Lan hiện chi 4,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các quốc gia thành viên NATO nếu xét về tỷ lệ phần trăm. CNN lưu ý rằng hơn 50% chi tiêu quốc phòng thời gian qua của Ba Lan được dành cho nghiên cứu, phát triển cũng như mua sắm các loại vũ khí, khí tài mới. Giáo sư Jamie Shea tại Đại học Exeter (Anh) nhận định Ba Lan sẽ trở thành “một siêu cường quân sự của Liên minh châu Âu (EU) và một siêu cường quân sự châu Âu trong NATO” nếu như các kế hoạch mua sắm quốc phòng “đi đúng hướng”. “Đây là một hợp đồng tuyệt vời đối với an ninh đất nước, đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Hợp đồng này khởi động quá trình khôi phục hoạt động sản xuất xe tăng tại đất nước chúng tôi”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói về hợp đồng ký tại thành phố Gliwice.
Yonhap cho biết, ngoài xe tăng K2, hồi năm 2022, Ba Lan còn ký hàng loạt thỏa thuận với Hàn Quốc về việc cung cấp pháo tự hành K9 và máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50. Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên Hàn Quốc lại trở thành đối tác quan trọng trong các kế hoạch mua sắm quốc phòng của Ba Lan. Theo trang mạng Breaking Defense, các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc được đánh giá là có chất lượng, công nghệ, giá cả cạnh tranh và tiến độ bàn giao nhanh. Thêm nữa, các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc được phép điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chuyển giao công nghệ và thiết lập dây chuyền sản xuất trên lãnh thổ của khách hàng. Điều này được thể hiện rõ trong hợp đồng ký tại thành phố Gliwice vừa qua.
Về phía Hàn Quốc, theo Yonhap, hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD ký với Ba Lan đánh dấu đơn hàng xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp xứ sở kim chi, đồng thời là hợp đồng lớn đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào đầu tháng 6 năm nay. Bộ trưởng Ahn Gyu-back đánh giá hợp đồng này mở ra cơ hội để Hàn Quốc và Ba Lan đưa quan hệ đối tác chiến lược “vượt ra ngoài mối quan hệ đơn thuần giữa nhà cung cấp và bên sử dụng”. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc nhận định hợp đồng làm gia tăng khả năng Seoul đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia châu Âu khác cũng như NATO. “Tôi thực sự vui mừng khi những chiếc xe tăng K2 được trang bị công nghệ của Hàn Quốc sẽ tự hào lăn bánh trên mảnh đất xanh tươi của Ba Lan. Cả thế giới đang dõi theo ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc”, Tổng thống Lee Jae Myung viết trên mạng xã hội Facebook.
HOÀNG VŨ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống