Thụy Điển, Đan Mạch cam kết cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

 
Chú thích ảnh
Hệ thống pháo phòng không di động TRIDON Mk2. Ảnh: BAE Systems

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson cho biết Stockholm đóng góp 2,1 tỷ kronor, trong khi Copenhagen chịu trách nhiệm phần còn lại để cung cấp cho Ukraine hệ thống pháo phòng không di động TRIDON Mk2. Theo Bộ trưởng Poulsen, khoản hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Jonson nhấn mạnh hệ thống phòng không mới có “tốc độ kỷ lục”, có thể bắn hạ tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa. Ông bày tỏ tin tưởng khoản hỗ trợ này sẽ đủ để giúp Ukraine thành lập tiểu đoàn phòng không, nếu muốn.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Kiev, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên sử dụng triệt để kho dự trữ vũ khí của mình để cung cấp thêm hệ thống phòng không cần thiết cho Ukraine. Theo ông Mark Rutte, các nước châu Âu là thành viên NATO sẵn sàng cung cấp các đảm bảo mạnh mẽ và triển khai lực lượng đến Ukraine để bảo đảm bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng bền vững.

Trong khi đó, Ukraine cho biết đêm qua các cơ sở năng lượng của nước này đã hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu năm đến nay, khiến hàng trăm nghìn người không có hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ băng giá.  

Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ đến thăm Ukraine vào thời điểm đánh dấu 4 năm xảy ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu nhằm tái khẳng định tình đoàn kết của EU với Kiev. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng sẽ đến Kiev trong tuần này để thảo luận về việc tổ chức hội nghị toàn cầu về tái thiết Ukraine. Dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức tại Gdansk, miền Bắc Ba Lan, vào tháng 6 tới.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống