Nga nâng cấp sức mạnh chiến đấu của Su-57
Bộ sản phẩm mới của Sukhoi bao gồm các máy bay không người lái hỗ trợ hoạt động độc lập, có thể tự động di chuyển, cất cánh và hạ cánh. Theo đó, Su-57 sẽ mang theo UAV tự động trong khoang và phóng khi cần thiết. Chúng có thể tự tấn công và bay trở lại. Ngoài ra, chiến đấu cơ này có thể được tích hợp các máy bay không người lái tấn công tiêu hao ở bên ngoài, chúng có thể được dẫn đường đến mục tiêu hoặc phóng như tên lửa hành trình.

Đáng chú ý, những máy bay không người lái chiến đấu mà Sukhoi đang phát triển cho tác chiến phối hợp, được chế tạo dựa trên bài học rút ra từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
TASS dẫn lời ông Mikhail Strelets, Phó Tổng giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sukhoi, cho biết cơ quan này đang có chiến lược chuyển đổi từ việc sử dụng nhiều máy bay công nghệ cao riêng lẻ sang các hệ thống hàng không tích hợp.
“Nếu chỉ sử dụng máy bay có người lái để chống lại các hệ thống phòng không nhiều lớp thì điều này quá tốn kém. Do đó, trọng tâm của chúng tôi là chuyển sang thiết lập mạng lưới các tổ hợp chức năng, mỗi tổ hợp được thiết kế để giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu khoảng 8 biến thể UAV khác nhau”, ông Strelets nêu rõ.
Cục Thiết kế Sukhoi cũng công bố một số thông tin về UAV chiến đấu mà họ đang phát triển, trong đó có: máy bay không người lái chiến đấu phối hợp tầm thấp (CCA) S-70 Okhotnik; máy bay không người lái tự động tiên tiến S-71M "Monochrome" được thiết kế để Su-57 mang theo bên trong; máy bay không người lái tấn công hoặc tên lửa hành trình S-71K có thể mang theo bên ngoài.
Tính năng của S-70 Okhotnik
Okhotnik (Thợ săn) là một UCAV tự hành hạng nặng (khoảng 20 đến 22 tấn) có khả năng đạt tốc độ khoảng 1.000 km/h, được trang bị một động cơ duy nhất, nhiều khả năng là động cơ AL-41F.
UCAV này có thiết kế cánh bay với khung gầm 3 cột. UAV Skat do MiG phát triển vào những năm 1990 cũng dựa trên thiết kế cánh bay và Sukhoi có thể đã vận dụng một số công nghệ của Skat cho Okhotnik.
Okhotnik có khả năng tàng hình tốt hơn so với Su-57. Dựa trên phân tích các bức ảnh công khai, tờ Pravda cho rằng Okhotnik được trang bị radar đa chức năng hiện đại với ăng-ten mảng pha chủ động. UAV này đã được triển khai trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cục Tình báo Ukraine cho rằng Okhotnik đã thực hiện các chuyến bay trinh sát trên không phận Ukraine kể từ tháng 7/2023. Ban đầu, Sukhoi chỉ sản xuất một số lượng nhỏ UAV Okhotnik nhưng trong thời gian tới có kế hoạch gia tăng sản lượng.
Máy bay không người lái S-71
Cục Thiết kế Sukhoi của Nga đã tiết lộ hai ý tưởng gây bất ngờ lớn trong Triển lãm Quân đội 2024, đó là thiết kế mẫu máy bay không người lái hậu cần tự động mang tên S-76, có khả năng vận chuyển 300kg trong phạm vi 1.000 km, và mẫu máy bay không người lái chiến đấu tàng hình phóng từ trên không S-71.
Sukhoi đã bắt đầu phát triển UAV S-71 nhằm đáp ứng các yêu cầu do Bộ Quốc phòng Nga ban hành từ năm 2019, trong đó nhấn mạnh vào khả năng đa nhiệm.
Tuy nhiên, Sukhoi đã điều chỉnh thông số kỹ thuật để tăng tầm hoạt động và giảm tiết diện phản xạ radar của UAV này. Thực tế chiến đấu của quân đội Nga ở Ukraine đã nêu bật nhu cầu về loại UAV có tầm hoạt động lớn hơn và khả năng sống sót cao hơn. Mức độ ác liệt của cuộc xung đột cũng đòi hỏi mở rộng khả năng sản xuất UAV với chi phí phải chăng.
Nga bắt đầu thử nghiệm S-71 vào tháng 4/2024 tại trung tâm nghiên cứu bay của Nga ở Zhukovsky. Các chuyến bay thử nghiệm được phối hợp với máy bay chiến đấu Su-57. Hiện tại, S-71 là phiên bản UAV phóng từ trên không, có thể thực hiện nhiệm vụ nhận dạng, xác định vị trí và tiêu diệt các mục tiêu di động.
S-71 được tối ưu hóa để tàng hình, có thân hình thang, cánh gập và đuôi hình chữ V ngược. UAV này được trang bị động cơ phản lực cánh quạt nhỏ TRDD-50, với cửa hút khí lõm ở bụng phía sau. Loại động cơ này cũng được sử dụng trong tên lửa hành trình Kh-59M và Kh-101 của Nga. S-71 có khả năng đạt tốc độ khoảng Mach 0,6 và đạt độ cao tối đa lên tới 8.000 mét.
Các phiên bản của S-71
UAV S-71 có hai phiên bản là S-71M Monochrome và S-71K Carpet. S-71K đóng vai trò là tên lửa hành trình không đối đất có thể dẫn đường đến mục tiêu. Nó có thể được trang bị đạn chùm, đạn nổ mạnh và đạn nổ lõm, sử dụng hệ thống dẫn đường quang điện tử hoặc hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động để bắt mục tiêu.
S-71M có khả năng tiên tiến hơn. Nó có thể tự động tìm kiếm, phát hiện và tấn công các mục tiêu di động bằng các cảm biến quang điện tử và lưu trữ dữ liệu mục tiêu. Người vận hành có thể theo dõi để xác nhận mục tiêu do UAV lựa chọn hoặc dẫn đường vũ khí đến điểm ngắm.
Theo Aviation Week, S-71K được mang bên ngoài máy bay phóng, còn S-71M có thể được đặt bên ngoài hoặc bên trong khoang vũ khí của Su-57.
S-71K về cơ bản, có chức năng giống như tên lửa nhưng có kích thước lớn hơn và nặng hơn với thiết kế theo kiểu mô-đun. Sở dĩ S-71K có kích thước lớn là bởi nó cần mang theo đầu đạn chứa nhiều quả đạn con. Trái lại, S-71M chỉ giới hạn ở việc mang đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn xuyên phá. S-71M được trang bị tính năng quay trở lại điểm xuất phát hoặc đến một địa điểm được chỉ định sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo các chuyên gia quân sự, Nga đã áp dụng một phương pháp tiếp cận hiện đại, chi phí thấp để chuẩn bị cho năng lực tác chiến trên không trong tương lai. Thay vì phát triển các hệ thống có người lái để hoạt động trong không phận đang tranh chấp, Moscow tập trung vào các phương tiện tàng hình không người lái có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu như Su-57.
UAV tầm thấp S-70 và UAV tàng hình S-71M giúp Su-57 có thể hoạt động trong không phận được bảo vệ bởi hệ thống phòng không nhiều lớp mà không phải đối mặt với rủi ro lớn.
Một chiếc Su-57 có thể phóng S-71M để nhận dạng và định vị mục tiêu. Sau đó, máy bay chiến đấu không tàng hình như Su-34 sẽ phóng UAV S-71K để tiêu diệt mục tiêu bằng đầu đạn phù hợp. Mô hình hoạt động này sẽ giúp Nga tăng cường khả năng tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống