Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ năm 1980, với những tác động đáng kể về môi trường và kinh tế của con người.
Nhiệt độ trung bình ở châu Âu năm 2022 cao hơn 2,3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, theo Báo cáo Tình trạng Khí hậu ở châu Âu.

Cùng với các đợt nắng nóng trên biển, nhiệt độ bề mặt nước biển trên khắp châu Âu cũng đạt mức cao mới.
Chưa từng có sông băng tan chảy. Nhiệt độ trung bình hàng năm năm 2022 của châu Âu dao động từ mức cao thứ hai đến mức cao thứ tư được ghi nhận, với mức chênh lệch khoảng 0,79 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991–2020.
Theo báo cáo, những đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận ở châu Âu vào năm 2022 cùng với báo lũ, sóng nhiệt và các mối nguy hiểm khác liên quan đến khí hậu đã gián tiếp gây ra hơn 16.000 ca tử vong trên toàn lục địa và thiệt hại 2 tỷ USD.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng năng lượng tái tạo lần đầu tiên tạo ra nhiều điện năng hơn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm vào năm 2022, đây là một dấu hiệu của hy vọng trong tương lai.
Theo Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas, xu hướng tiêu cực của nhiệt độ cao sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ, trong khi băng tan và mực nước biển dâng sẽ không dừng lại trong nhiều năm nữa.
Theo ông Taalas, những nỗ lực hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ C vào năm 2050 là rất tham vọng. Điều quan trọng là các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga và Nam Phi cần tăng cường nỗ lực hơn nữa./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống