Trực thăng Diều hâu của Mỹ rơi tại Syria, khiến 22 binh sĩ thiệt mạng

 

Theo một tuyên bố chính thức của quân đội Mỹ, "một chiếc trực thăng gặp sự cố ở đông bắc Syria đã khiến 22 binh lính Mỹ bị thương", không có báo cáo về lực của đối phương vào thời điểm đó.

15 binh sĩ đã được chuyển đến các cơ sở chăm sóc đặc biệt để điều trị ở nước ngoài sau khi bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Một chiến dịch nhảy dù ở Al Hasakah, một tỉnh ở phía đông bắc Syria, được cho là đã dẫn đến tai nạn này.

Trực thăng Diều hâu của Mỹ rơi tại Syria, 22 binh sĩ thương vong - 1

Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ ở Syria.

Trước đó, một chiếc trực thăng MV-22 Osprey của quân lục chiến Mỹ cũng bị rơi ở Syria vào năm 2017, khiến hai quân lục chiến bị thương. Trong khi đó, lực lượng quân đội Mỹ tại Syria thường xuyên bị thiệt hại do đụng độ với lực lượng địa phương.

Với vũ khí hạng nặng như hệ thống pháo phản lực HIMARS, xe tăng M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, Quân đội Mỹ duy trì sự hiện diện của khoảng 900 nhân viên ở Syria. Kể từ đó, nhiều vũ khí khác cũng đã tiếp tục được chuyển đến Syria như một lực lượng tiếp viện.

Lực lượng Mỹ tại Syria được triển khai để kiểm soát khu vực chứa nhiều trữ lượng dầu mỏ nhất của đất nước Trung Đông này. Dầu mỏ được khai thác với số lượng lớn, được xuất khẩu, bán và một phần lợi nhuận thu được từ đó sẽ quay trở lại tài trợ cho sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Vì cả chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều không cho phép việc Mỹ chiếm đóng hoặc khai thác và bán dầu của Syria, nên điều này được nhiều người coi là bất hợp pháp, nếu không muốn nói là cướp bóc.

Trực thăng Diều hâu của Mỹ rơi tại Syria, 22 binh sĩ thương vong - 2

Máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk.

Những nỗ lực của Syria và các đồng minh nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Mỹ đã vấp phải sự trả đũa áp đảo. Lực lượng hải quân, cùng với các loại máy bay hiện đại, từ máy bay trực thăng AC-130 đến máy bay chiến đấu trên tàu sân bay F-18E Super Hornet, liên tục được điều động để hỗ trợ các lực lượng Mỹ trên mặt đất khi họ đối mặt với các mối đe do mạng lưới căn cứ quân sự rộng lớn trong khu vực.

Các máy bay trực thăng Black Hawk được triển khai cho các hoạt động ở Syria và đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng laser độc đáo để tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công tên lửa đất đối không dẫn đường hồng ngoại cầm tay.

Na Uy và Pháp, hai quốc gia đã triển khai lực lượng đặc biệt đến hỗ trợ các khu vực Mỹ đang chiếm đóng, trong khi một đồng minh NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang triển khai một lực lượng không nhỏ ở đông bắc Syria. Ngoài ra, một số quốc gia châu Âu khác cũng ủng hộ việc chiếm đóng của Mỹ.

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống