Theo một chỉ huy quân đội Ukraine giấu tên, xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của Pháp không phù hợp để đối đầu với lực lượng Nga đang phòng thủ ở đông nam Ukraine. Giáp bảo vệ của AMX-10RC quá mỏng, có khả năng bị bắn pháo và vũ khí chống tăng xuyên thủng.
Trước đó, vào đầu năm, sau khi được Pháp chuyển giao những chiếc AMX-10RC đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã ca ngợi mẫu xe tăng này như "súng trường bắn tỉa tốc độ cao".

Xe tăng AMX-10RC hoạt động trong biên chế quân đội Ukraine. (Ảnh: Forbes)
Bộ trưởng Reznikov viết trên Twitter để cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Bộ trưởng Pháp Sebastien Lecornu khi Kiev nhận được lô xe tăng đầu tiên, "Những cỗ máy hiện đại, cơ động kết hợp với những khẩu súng mạnh mẽ này sẽ hỗ trợ chúng tôi giải phóng lãnh thổ của mình."
Tuy nhiên, khi đứng trước hệ thống phòng ngự của Nga ở đông nam Ukraine, AMX-10RC tỏ ra không hiệu quả trên thực tế tham chiến.
Theo một chỉ huy tiểu đoàn cơ giới Ukraine giấu tên (biệt danh Spartanets), một kíp chiến đấu bốn người trên AMX-10RC đã thiệt mạng toàn bộ khi xe bị đạn pháo Nga xuyên thủng.
"Thật không may, đã có một trường hợp toàn bộ kíp chiến đấu thiệt mạng trong xe", vị chỉ huy này cho biết.
Theo Spartanets, một quả đạn pháo rơi gần vị trí chiếc AMX-10RC, xuyên qua lớp giáp xe tăng và kích nổ khoang đạn bên trong xe.
Theo Spartanets, xe tăng Pháp hoạt động kém hiệu quả trong các cuộc đột kích cơ động vào phòng tuyến đối phương. Mặc dù giáp bảo vệ của chúng quá mỏng, nhưng pháo trên xe rất tốt kết hợp với thiết bị quan sát hiện đại.
Theo Spartanets, "Việc đưa AMX-10RC ra tiền tuyến như một khí tài đóng vai trò xung kích tuyến đầu là điều không thực tế." Spartanets nhấn mạnh.
Ông này cũng khẳng định rằng nếu để những chiếc AMX-10RC lao ra mặt trận, ngay lập tức chúng sẽ bị phá và thiệt hại về nhân lực là không thể bù đắp được.
Theo Chỉ huy Ukraine, những chiếc AMX-10RC cũng đã gặp phải những vấn đề liên quan đến động cơ nhiều khả năng do phải di chuyển qua địa hình đầy bùn lầy. Việc chỉ được huấn luyện một tháng ở Pháp sẽ không giúp kíp lái Ukraine giải quyết các vấn đề kỹ thuật của AMX-10RC.

Những chiếc AMX-10RC được Pháp tài trợ không phù hợp với cuộc phản công của Ukraine. (Ảnh: Defense Express)
Xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC nặng khoảng 20 tấn và có khung gầm bánh lốp chứ không phải bánh xích. Đối với nhiệm vụ trinh sát và chống tăng, quân đội Pháp đã tạo ra AMX-10RC vào những năm 1970.
AMX-10RC có thiết kế bánh lốp nên có thể di chuyển nhanh trên đường và địa hình bằng phẳng và ít phải bảo dưỡng hơn so với một số khí tài hạng nặng có bánh xích như xe tăng Leopard 2 và M1A1 Abrams nặng 70 tấn.
Thay vì đạn xe tăng cỡ nòng lớn hoặc tên lửa chống tăng, lớp giáp mỏng của AMX-10RC có thể bảo vệ chống lại vũ khí nhỏ và mảnh đạn.
Điểm đặc biệt của AMX-10RC là nó được trang bị pháo cỡ nòng 105 mm thay vì khẩu pháo nhỏ hoặc súng máy hạng nặng thông thường. Mặc dù nhỏ hơn so với pháo 120 mm tốc độ cao được sử dụng trên xe tăng chiến đấu chủ lực, súng của AMX-10RC đủ mạnh để bắn hạ xe tăng ở cự ly gần và có thể bắn trúng các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và phương tiện chiến đấu bộ binh.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong đợt phản công vào tháng 6, quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất đáng kể về người và khí tài, nhưng họ không đạt được mục tiêu xuyên thủng phòng tuyến của Nga.
Xe tăng Leopard 2 của Đức, xe tăng AMX-10RCz (Pháp) và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ nằm trong số hàng trăm phương tiện cơ giới của Ukraine đã bị phá trong đợt phản công.
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống