Vũ khí thực chiến của Israel tạo 'cơn sốt' mới ở châu Âu

 
Chú thích ảnh
Hệ thống Trophy của Tập đoàn Rafael gắn trên xe tăng Leopard. Ảnh: Rafael Advanced Defense Systems

Triển lãm quy tụ hơn 750 đơn vị trưng bày đến từ 37 quốc gia. Trong số này, 15 doanh nghiệp Israel đang giới thiệu các hệ thống vũ khí đã “qua thử lửa trên chiến trường”, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tái vũ trang trước những xung đột kéo dài và cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Các doanh nghiệp Israel mang tới nhiều dòng sản phẩm trải rộng trên các lĩnh vực: hàng không – vũ trụ, phòng không, hệ thống không người lái và chống UAV, radar và tác chiến điện tử, trí tuệ nhân tạo trong chỉ huy – kiểm soát, cũng như an ninh nội địa.

Ngoài các tập đoàn lớn như Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit Systems và Rafael Advanced Defense Systems, còn có sự tham gia của hàng loạt công ty quy mô vừa và nhỏ như Aeromaoz, ASIO Technologies, Axon Vision, BIRD Aerosystems, Creomagic, Orbit Communication Systems và UVision.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, sự hiện diện tại ILA Berlin 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng nước này ghi nhận năm kỷ lục, với kim ngạch xuất khẩu vượt 19 tỷ USD trong năm 2025, được thúc đẩy một phần bởi việc mở rộng thỏa thuận hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 với Đức.

Trong những năm gần đây, Đức đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn trong chiến lược quốc phòng. Kể từ năm 2022, Berlin tăng mạnh ngân sách quốc phòng, khởi động nhiều chương trình mua sắm quy mô lớn và đặt mục tiêu dài hạn trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.

Quốc gia này tập trung đầu tư vào hệ thống phòng không, xe bọc thép, đạn dược tiên tiến và các hệ thống chỉ huy – kiểm soát tích hợp, tạo ra thị trường tiềm năng lớn cho các nhà cung cấp quốc tế.
Triển lãm ILA Berlin – vốn trước đây tập trung vào hàng không – những năm gần đây đã mở rộng sang các công nghệ quốc phòng và an ninh, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của Đức trong xây dựng năng lực phòng thủ tích hợp và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Ông Yair Kulas, Giám đốc Cục Hợp tác Quốc phòng Quốc tế (SIBAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho biết việc tham gia triển lãm “phù hợp với chiến lược tăng cường hợp tác quốc phòng và quan hệ chiến lược với Đức cũng như các quốc gia châu Âu khác”.

Ngay trong ngày khai mạc, tập đoàn Elbit Systems đã công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty Diehl Defence của Đức để cùng cung cấp hệ thống đạn tuần kích SkyStriker cho quân đội Đức. Theo thông báo, hai bên sẽ kết hợp công nghệ, năng lực công nghiệp và kinh nghiệm tác chiến để phát triển một giải pháp vũ khí có độ chính xác cao, phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa quân đội Đức.

SkyStriker là loại đạn tuần kích tự hành, có khả năng phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu giá trị cao với độ chính xác cao. Hệ thống có tầm hoạt động hơn 200 km, bay lượn trên không hơn hai giờ và mang đầu đạn nặng tới 10 kg.

Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch sản xuất và lắp ráp tại Đức nếu được phê duyệt, qua đó tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa của nước này.

Điểm đáng chú ý tại triển lãm năm nay là sự hiện diện mạnh mẽ của các công nghệ Israel trong bối cảnh châu Âu đang đẩy nhanh quá trình tái vũ trang nhưng vẫn thiếu hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh.

Nhiều hệ thống phòng không, chống UAV, và vũ khí chính xác của châu Âu hiện phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, Israel và một số ít quốc gia khác. Các dòng vũ khí như hệ thống Trophy gắn trên xe tăng, tên lửa Spike hay các hệ thống chống UAV đều đã được nhiều quốc gia NATO sử dụng rộng rãi.

Trong khi đó, châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc phát triển các dòng vũ khí cạnh tranh ở quy mô lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực đạn tuần kích – loại vũ khí đang đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột hiện đại như tại Ukraine.

Giới phân tích cho rằng lợi thế lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Israel nằm ở dữ liệu thực chiến. Các hệ thống như Vòm sắt, David’s Sling hay Arrow đã được kiểm chứng trong điều kiện chiến tranh cường độ cao, thay vì chỉ trong thử nghiệm phòng thí nghiệm.

Kể từ sau các cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực, Israel đã phát triển một hệ sinh thái quốc phòng tích hợp giữa công nghệ UAV, AI, cảm biến và vũ khí chính xác, cho phép phản ứng nhanh trước các mối đe dọa đa hướng.

Điều này tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhiều chương trình quốc phòng châu Âu – vốn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chiến tranh phi đối xứng hoặc các chiến dịch cường độ thấp trong nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù một số quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha từng có động thái hạn chế hợp tác với Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thực tế thị trường lại cho thấy xu hướng ngược lại.

Nhiều quốc gia châu Âu vẫn âm thầm tìm kiếm hoặc tiếp tục sử dụng công nghệ Israel thông qua các liên doanh hoặc thỏa thuận cấp phép. Một số hợp đồng bị hủy công khai, nhưng sau đó được thay thế bằng các kênh mua sắm gián tiếp.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi nhanh chóng, nhu cầu đối với các hệ thống “đã được kiểm chứng trên chiến trường” sẽ tiếp tục tăng, bất chấp các yếu tố chính trị đi kèm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống