Theo Financial Times, danh sách này có thể bao gồm các "ông lớn công nghệ" của Mỹ như Apple, Facebook, Amazon hoặc Google. Đối thủ nhỏ không thể hoạt động nếu không sử dụng nền tảng của họ vì các "ông lớn" đang độc quyền về dữ liệu và thị phần của thị trường EU.
Không chỉ vậy, một báo cáo của Quốc hội Mỹ cho biết các hãng công nghệ lớn đã lạm dụng sức mạnh quá nhiều và đề xuất tái cơ cấu toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ.
Công ty nằm trong danh sách sẽ phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt, bao gồm chia sẻ dữ liệu bắt buộc với doanh nghiệp nhỏ hơn và phải minh bạch về cách thu thập dữ liệu.
Trong trường hợp cần thiết, EU thậm chí có thể can thiệp vào cấu trúc công ty, buộc rao bán các bộ phận sinh lời để kìm hãm quyền lực nếu bị phát hiện có hành vi gây bất lợi cho đối thủ.
Động thái này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm buộc các hãng công nghệ lớn thay đổi mô hình kinh doanh mà không cần điều tra hoặc công bố cáo buộc phạm pháp.
Các công ty được đưa vào danh sách đang được thảo luận về số lượng và tiêu chí. Theo Financial Times, kế hoạch cho thấy EU đang thực sự nghiêm túc trong việc hạn chế sức mạnh của các nền tảng lớn. Ngoài việc yêu cầu đóng thuế, EU còn yêu cầu các doanh nghiệp như Amazon và Apple chia sẻ dữ liệu thu thập được cho các đối thủ nhỏ hơn.
Những quy định này có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho Apple. Tuy nhiên, chất lượng và thương hiệu vốn có của iPhone 12 vẫn được coi là một cú nổ lớn đối với thị trường công nghệ.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống