Cùng với camera, sạc nhanh là một điểm nhấn lớn của iPhone 11. Ở thời điểm ra mắt vào mùa thua năm ngoái, Apple đã say sưa nói về công nghệ sạc nhanh 18W của mình, thậm chí còn coi đó là đặc quyền riêng chỉ dành cho chiếc iPhone đắt nhất là Pro và Pro Max chứ không trang bị cho iPhone 11 bản thường. Cùng thời điểm đó, các hãng Android đã trang bị sạc nhanh lên tới 25W, 30W, 45W cho các dòng Flagship. Còn chuẩn sạc nhanh 18W đã được để lại cho các smartphone tầm trung, sau đó là giá rẻ.


Với các dòng smartphone tầm trung, sạc nhanh phổ biến hiện tại là 30W, ví dụ như Mi Note 10 Lite, Meizu17, Realme X50m, Realme 6 Pro. Đối với các dòng cận cao cấp và Flagship, chuẩn phổ biến hiện tại là 40W như Huawei P40/P40 Pro, Honor 30 series. Cá biệt một số các dòng đã trang bị chuẩn sạc nhanh cao hơn ví dụ với các dòng S20 series là 45W, OPPO Ace2, Find X2 và Xiaomi Black Shark 3 là 65W. Với công suất này, có thể coi đó là sạc siêu nhanh chứ không còn là sạc nhanh nữa. Nhưng các hãng Android vẫn chưa muốn dừng lại khi nhiều khả năng, sạc nhanh công suất 3 con số có thể xuất hiện ngay trong năm nay.



Apple từng là biểu tượng của sự sáng tạo của giới công nghệ, nhưng đó dường như đã là câu chuyện của quá khứ khi Apple đang tiến quá chậm, hoặc cũng có thể vì các hãng Android đã tiến quá nhanh. Nhưng có thể đơn giản vì Apple không chịu áp lực phải thay đổi bởi những thứ Apple tạo ra luôn được dễ dàng chấp nhận, thậm chí tôn sùng. Vì thế, Apple đã "bỏ quên" công nghệ sạc nhanh trên iPhone rất nhiều năm, rồi tới khi nâng nhẹ lên 18W đã thấy người dùng hết sức hỉ hả. Do vậy, không ngạc nhiên nếu với thế hệ iPhone sắp tới Apple có thể giữ nguyên chuẩn sạc này hoặc nếu có nhích lên cũng chỉ thêm vài W bất chấp các hãng Android có thể sẽ bước sang giai đoạn sạc siêu nhanh cho đa số các phân khúc.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống