Chuyên gia giáo dục chia sẻ lý do "không cho con học trường Ams" gây tranh cãi

 

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia giáo dục này, dù ngay từ đầu con đòi thi trường chuyên Ams (cấp 3), lại khá chăm và học ổn, nhưng bản thân chị không ủng hộ quyết định này của con.

Từ trước đến nay luôn tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau về trường chuyên lớp chọn. Theo một số phụ huynh, đối với học sinh trường chuyên, cả việc học và luyện thi đều quá áp lực, chẳng hạn như "gà công nghiệp", học lệch, tạo ra "gà chọi" để đi thi. Trước đây, một số ý kiến yêu cầu bỏ trường chuyên cũng xuất phát từ những nguyên nhân này.

Theo một luồng ý kiến khác, học sinh từ một trường chuyên đạt tỷ lệ thành công cao hơn học sinh từ một trường khác, chẳng hạn như vào trường đại học top đầu, giành học bổng du học... Hai bên đều có lý do của riêng mình, "không ai chịu ai."

Do đó, tranh luận về chủ đề chưa bao giờ cũ này đã trở nên sôi nổi gần đây khi một chuyên gia giáo dục độc lập chia sẻ câu chuyện "Vì sao tôi không cho con học trường Ams" (viết tắt của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Được biết, con gái của chuyên gia này thi vào trường nhưng trượt ở môn chuyên, sau đó quyết định học ở một trường cấp 3 không chuyên.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 1.

Chia sẻ của chuyên gia giáo dục.

Mặc dù ngay từ đầu con yêu cầu thi vào Ams cấp 3, phụ huynh này đã cho rằng việc chăm sóc và học tập của con là khá tốt, nhưng bản thân cô ấy không muốn điều này vì những lý do sau:

1. Mỗi môn được dạy theo chuyên trong trường Ams. Điều này có nghĩa là một môn chuyên sẽ học nhiều hơn một môn khác, đặc biệt là các môn được coi là rất phụ như Sử Địa. Cô tiếp tục tin rằng dốt mới cần thiết để học. Dốt môn gì thì học tốt môn đó. Dốt vẫn hoàn dốt nếu học môn giỏi, bỏ qua điểm dốt.

2. Các con sẽ thấy mệt mỏi khi học trong môi trường cạnh tranh. Áp lực thi cử quá mức sẽ không tốt cho tâm lý các bạn bất kể thời gian nào bạn phải học và học. Đành rằng còn từng gia đình, nhưng học ở nơi có quá nhiều bạn giỏi sẽ gây ra nhiều áp lực hơn bình thường.

3. Các con rất dễ bị đánh giá khi sống trong môi trường cạnh tranh. Điều kiện đó sẽ dẫn đến tính cách hẹp hòi hoặc chê bai, dìm hàng bạn bè, thiếu bao dung. (Dễ nảy sinh thôi, có tính đó hay không còn thuộc vào một số yếu tố.)

4. Con sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua sự thất vọng bản thân nếu học Ams mà gặp thất bại. Sợ bạn khinh thường, cảm thấy mình kém cỏi... sẽ là những cảm xúc mà con phải đối mặt. Mặc dù thực tế là nó có thể xảy ra ở nơi khác, nhưng áp lực chắc chắn sẽ không bằng. Có thể tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn yếu đuối quá. (Bạn của con chị học trường này và bị chảy máu dạ dày do áp lực.)

Tóm lại, chuyên gia này nói không với việc học chuyên. Cô không cho con đi học thêm dù chỉ một buổi ở bất kể đâu. Và nếu bạn không học thêm ở trường này, bạn chắc chắn sẽ trượt. Con của cô cuối cùng đã trượt môn chuyên (các môn khác đủ để đỗ).

Thổi bùng tranh cãi

Chia sẻ của chuyên gia này nhận được hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc đánh giá một thứ mà mình "chưa từng trải qua" là phiến diện và thiếu chính xác, "đỗ mà không học thì một chuyện nhưng mà nói thì hai chuyện khác nhau."

Những người phản đối cũng cho rằng việc học ở đâu cũng khó khăn và dựa trên sở thích cá nhân của họ để phát triển. Việc kết luận rằng học ở trường này "dễ sinh tính hẹp hòi", "bạn khinh thường" và "bỏ môn dốt vẫn hoàn dốt" sẽ vô tình đụng chạm đến các phụ huynh và học sinh khác đang học tại đây.

Nếu năng lực bản thân không đủ, học chuyên khó, áp lực thậm chí đến học thường cũng khó. Nhiều học viên từ trường Ams tài năng, đam mê học tập trong khi vẫn tham gia vào các hoạt động và nghệ thuật.

Theo một phụ huynh có hai con đều học Ams cấp 3, "Mình nghĩ do năng lực, sở thích của mỗi người và sự kỳ vọng của phụ huynh thôi nên sẽ luôn áp lực dù chọn môi trường nào. Hai đứa con lớn của nhà tôi đều mới đi học Ams năm ngoái và cả hai đều là cựu học sinh và một đang học. Tôi luôn bảo các bạn vào được rồi thì chịu khó mà tham gia các câu lạc bộ để được chơi nhiều hơn, không phải học nhiều và các bạn rất vui khi làm như vậy.

Bạn lớn đang đi du học và bạn ý bảo học Ams cho bạn một môi trường năng động, cách tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống tốt. Tôi không bao giờ ép con làm điều gì đó không thích hoặc không đề cao thành tích.

Nhiều học sinh trường chuyên mặc dù thừa nhận rằng đây là một môi trường cạnh tranh khủng khiếp, nhưng sự cạnh tranh đó là "đáng để đánh đổi". Mặt khác, các em có những người bạn giỏi, những người thầy cô đáng ngưỡng mộ, những đàn anh, đàn chị có nhiều kinh nghiệm. Các em có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và có môi trường học tập cởi mở.

"Những thầy cô con từng được học tại Ams đều luôn lắng nghe và đóng vai trò là người bạn đồng hành với học sinh. Bọn con vẫn được chú trọng học đều tất cả các môn, một môn chuyên thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để phát triển năng khiếu. Nhiều khi mẹ còn đùa là sao nhàn thế thấy chơi nhiều hơn học.

Mặc dù thực tế là con và các bạn vẫn có những khoảng thời gian tuyệt vời để học hành, nhưng không vì điều này mà chúng bỏ lỡ môi trường hoạt động ngoại tuyệt vời. Bạn bè của con ai cũng rất cá tính và tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào chúng cũng khiến con cảm thấy kém cỏi và thua kém. Thay vào đó, họ tìm cách hỗ trợ con, chỉ cho con thấy màu sắc riêng của mình và cùng con học hỏi để trở nên tốt hơn.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 2.

Ngoài ra, một số phụ huynh cho rằng việc "không cho con học trường Ams" là ý muốn của vị chuyên gia này chứ không phải của con họ. Kết quả là, con vẫn phải học theo ý muốn của mẹ và cũng không quan tâm đến mong muốn hoặc nguyện vọng của con.

"Cá nhân mình nghĩ rằng bố mẹ nên tôn trọng con cái của mình nếu chúng có khả năng học tập, có nguyện vọng và mục tiêu. Tôi không thể biết con mình sẽ bay xa như thế nào nếu không để con thử. Mặc dù lựa chọn của con thấp hơn kỳ vọng, nhưng hãy tôn trọng lựa chọn của con, như bạn đã nói trong câu nói “cuộc sống của con là của con”. một phụ huynh chia sẻ.

Những người ủng hộ vị chuyên gia này ở phía bên kia cho rằng điều quan trọng nhất là chọn cách phù hợp nhất với cá tính, năng lực, IQ và EQ của con mình, chứ không phải trường chuyên hay trường thường. Vị chuyên gia cũng đã chọn phương pháp tốt nhất cho con mình ở góc độ này.

"Tôi ủng hộ cách chia sẻ của chị và ủng hộ việc không chạy theo tri thức của người khác. Khi bạn rơi vào 1 môi trường cạnh tranh quá lớn, bạn sẽ vô tình đẩy mình vào 1 guồng quay của sự học mà không những mất sự tự do trong cuộc sống. Một phụ huynh cho rằng sự lựa chọn tốt nhất là lùi một bước để có đà bật xa hơn tất cả khi hiểu con và không áp đặt thành tích.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 3.

Từ trước đến nay luôn tồn tại song song hai quan điểm trái chiều khi nói đến chuyện trường chuyên lớp chọn.

Trước một loạt các câu trả lời từ phụ huynh và học sinh, vị chuyên gia cho rằng nhiều người đã phán xét rằng cô không tôn trọng và đồng hành với con mình, nhưng mong muốn của con là muốn vào trường chuyên và tự học, tự "chiến". Cô không cấm con nếu con đủ giỏi để đỗ thì tự vào. Tuy nhiên, cũng đừng bắt bạn phải đồng hành, phải chi tiền hoặc đưa đón bạn đi học thêm.

"Các mẹ khuyên nên chiều theo mọi ý thích của con. Tôi không thấy thế. Các mẹ bảo đồng hành cho con đạt được ước mơ và thành công; Tôi thích con thất bại. Thành công không giúp con học được gì; thất bại thì cho vô số bài học. Trượt Ams là một thất bại và con tôi thực sự lớn lên từ trường hợp đó. Theo cô, đó không phải là quá tệ.

Theo cô, sở thích là thứ rất dễ thay đổi, và ý thích thậm chí còn thay đổi nhanh hơn. Đam mê cháy bỏng thì không cần phải dừng ở trường học mà là trở thành ai hoặc điều gì. Khi nào nhận ra con có đam mê cháy bỏng đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân để đạt được điều gì đó, hỗ trợ một chút.

"Các mẹ xây dựng Ams như một thánh địa vậy." Tôi không thấy thế. Con tôi học V khi không học Ams, nhưng nó biết giải thưởng học sinh giỏi thành phố là gì, vào thẳng đại học là gì. Giáo viên của nó rất phục vụ, bảo tôi: Nó không học thêm mà vượt qua tất cả học sinh trường chuyên để giật giải. Cô chủ nhiệm đã cung cấp cho con tôi sự hỗ trợ tâm lý bằng cách đưa đón nó trong ba tháng để tâm sự và chuyện trò. Món quà lý tưởng này trường đưa đến cho con đã minh chứng cho con tôi thấy nhận định của mẹ là vô cùng chính xác.

Cũng theo vị chuyên gia này, hoàn cảnh lý tưởng cho một đứa trẻ trưởng thành là hoàn toàn không có gì cả. Vì mẹ đã không theo xu hướng nên con chị hết lòng cảm ơn mẹ. Nhưng con thực sự bây giờ rất ổn.

Hiện tại, chia sẻ của vị chuyên gia này vẫn "gây bão" trên mạng xã hội.

Hiểu Đan

Từ trước đến nay luôn tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau về trường chuyên lớp chọn. Theo một số phụ huynh, đối với học sinh trường chuyên, cả việc học và luyện thi đều quá áp lực, chẳng hạn như "gà công nghiệp", học lệch, tạo ra "gà chọi" để đi thi. Trước đây, một số ý kiến yêu cầu bỏ trường chuyên cũng xuất phát từ những nguyên nhân này.

Theo một luồng ý kiến khác, học sinh từ một trường chuyên đạt tỷ lệ thành công cao hơn học sinh từ một trường khác, chẳng hạn như vào trường đại học top đầu, giành học bổng du học... Hai bên đều có lý do của riêng mình, "không ai chịu ai."

Do đó, tranh luận về chủ đề chưa bao giờ cũ này đã trở nên sôi nổi gần đây khi một chuyên gia giáo dục độc lập chia sẻ câu chuyện "Vì sao tôi không cho con học trường Ams" (viết tắt của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Được biết, con gái của chuyên gia này thi vào trường nhưng trượt ở môn chuyên, sau đó quyết định học ở một trường cấp 3 không chuyên.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 1.

Chia sẻ của chuyên gia giáo dục.

Mặc dù ngay từ đầu con yêu cầu thi vào Ams cấp 3, phụ huynh này đã cho rằng việc chăm sóc và học tập của con là khá tốt, nhưng bản thân cô ấy không muốn điều này vì những lý do sau:

1. Mỗi môn được dạy theo chuyên trong trường Ams. Điều này có nghĩa là một môn chuyên sẽ học nhiều hơn một môn khác, đặc biệt là các môn được coi là rất phụ như Sử Địa. Cô tiếp tục tin rằng dốt mới cần thiết để học. Dốt môn gì thì học tốt môn đó. Dốt vẫn hoàn dốt nếu học môn giỏi, bỏ qua điểm dốt.

2. Các con sẽ thấy mệt mỏi khi học trong môi trường cạnh tranh. Áp lực thi cử quá mức sẽ không tốt cho tâm lý các bạn bất kể thời gian nào bạn phải học và học. Đành rằng còn từng gia đình, nhưng học ở nơi có quá nhiều bạn giỏi sẽ gây ra nhiều áp lực hơn bình thường.

3. Các con rất dễ bị đánh giá khi sống trong môi trường cạnh tranh. Điều kiện đó sẽ dẫn đến tính cách hẹp hòi hoặc chê bai, dìm hàng bạn bè, thiếu bao dung. (Dễ nảy sinh thôi, có tính đó hay không còn thuộc vào một số yếu tố.)

4. Con sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua sự thất vọng bản thân nếu học Ams mà gặp thất bại. Sợ bạn khinh thường, cảm thấy mình kém cỏi... sẽ là những cảm xúc mà con phải đối mặt. Mặc dù thực tế là nó có thể xảy ra ở nơi khác, nhưng áp lực chắc chắn sẽ không bằng. Có thể tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn yếu đuối quá. (Bạn của con chị học trường này và bị chảy máu dạ dày do áp lực.)

Tóm lại, chuyên gia này nói không với việc học chuyên. Cô không cho con đi học thêm dù chỉ một buổi ở bất kể đâu. Và nếu bạn không học thêm ở trường này, bạn chắc chắn sẽ trượt. Con của cô cuối cùng đã trượt môn chuyên (các môn khác đủ để đỗ).

Thổi bùng tranh cãi

Chia sẻ của chuyên gia này nhận được hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc đánh giá một thứ mà mình "chưa từng trải qua" là phiến diện và thiếu chính xác, "đỗ mà không học thì một chuyện nhưng mà nói thì hai chuyện khác nhau."

Những người phản đối cũng cho rằng việc học ở đâu cũng khó khăn và dựa trên sở thích cá nhân của họ để phát triển. Việc kết luận rằng học ở trường này "dễ sinh tính hẹp hòi", "bạn khinh thường" và "bỏ môn dốt vẫn hoàn dốt" sẽ vô tình đụng chạm đến các phụ huynh và học sinh khác đang học tại đây.

Nếu năng lực bản thân không đủ, học chuyên khó, áp lực thậm chí đến học thường cũng khó. Nhiều học viên từ trường Ams tài năng, đam mê học tập trong khi vẫn tham gia vào các hoạt động và nghệ thuật.

Theo một phụ huynh có hai con đều học Ams cấp 3, "Mình nghĩ do năng lực, sở thích của mỗi người và sự kỳ vọng của phụ huynh thôi nên sẽ luôn áp lực dù chọn môi trường nào. Hai đứa con lớn của nhà tôi đều mới đi học Ams năm ngoái và cả hai đều là cựu học sinh và một đang học. Tôi luôn bảo các bạn vào được rồi thì chịu khó mà tham gia các câu lạc bộ để được chơi nhiều hơn, không phải học nhiều và các bạn rất vui khi làm như vậy.

Bạn lớn đang đi du học và bạn ý bảo học Ams cho bạn một môi trường năng động, cách tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống tốt. Tôi không bao giờ ép con làm điều gì đó không thích hoặc không đề cao thành tích.

Nhiều học sinh trường chuyên mặc dù thừa nhận rằng đây là một môi trường cạnh tranh khủng khiếp, nhưng sự cạnh tranh đó là "đáng để đánh đổi". Mặt khác, các em có những người bạn giỏi, những người thầy cô đáng ngưỡng mộ, những đàn anh, đàn chị có nhiều kinh nghiệm. Các em có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và có môi trường học tập cởi mở.

"Những thầy cô con từng được học tại Ams đều luôn lắng nghe và đóng vai trò là người bạn đồng hành với học sinh. Bọn con vẫn được chú trọng học đều tất cả các môn, một môn chuyên thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để phát triển năng khiếu. Nhiều khi mẹ còn đùa là sao nhàn thế thấy chơi nhiều hơn học.

Mặc dù thực tế là con và các bạn vẫn có những khoảng thời gian tuyệt vời để học hành, nhưng không vì điều này mà chúng bỏ lỡ môi trường hoạt động ngoại tuyệt vời. Bạn bè của con ai cũng rất cá tính và tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào chúng cũng khiến con cảm thấy kém cỏi và thua kém. Thay vào đó, họ tìm cách hỗ trợ con, chỉ cho con thấy màu sắc riêng của mình và cùng con học hỏi để trở nên tốt hơn.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 2.

Ngoài ra, một số phụ huynh cho rằng việc "không cho con học trường Ams" là ý muốn của vị chuyên gia này chứ không phải của con họ. Kết quả là, con vẫn phải học theo ý muốn của mẹ và cũng không quan tâm đến mong muốn hoặc nguyện vọng của con.

"Cá nhân mình nghĩ rằng bố mẹ nên tôn trọng con cái của mình nếu chúng có khả năng học tập, có nguyện vọng và mục tiêu. Tôi không thể biết con mình sẽ bay xa như thế nào nếu không để con thử. Mặc dù lựa chọn của con thấp hơn kỳ vọng, nhưng hãy tôn trọng lựa chọn của con, như bạn đã nói trong câu nói “cuộc sống của con là của con”. một phụ huynh chia sẻ.

Những người ủng hộ vị chuyên gia này ở phía bên kia cho rằng điều quan trọng nhất là chọn cách phù hợp nhất với cá tính, năng lực, IQ và EQ của con mình, chứ không phải trường chuyên hay trường thường. Vị chuyên gia cũng đã chọn phương pháp tốt nhất cho con mình ở góc độ này.

"Tôi ủng hộ cách chia sẻ của chị và ủng hộ việc không chạy theo tri thức của người khác. Khi bạn rơi vào 1 môi trường cạnh tranh quá lớn, bạn sẽ vô tình đẩy mình vào 1 guồng quay của sự học mà không những mất sự tự do trong cuộc sống. Một phụ huynh cho rằng sự lựa chọn tốt nhất là lùi một bước để có đà bật xa hơn tất cả khi hiểu con và không áp đặt thành tích.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 3.

Từ trước đến nay luôn tồn tại song song hai quan điểm trái chiều khi nói đến chuyện trường chuyên lớp chọn.

Trước một loạt các câu trả lời từ phụ huynh và học sinh, vị chuyên gia cho rằng nhiều người đã phán xét rằng cô không tôn trọng và đồng hành với con mình, nhưng mong muốn của con là muốn vào trường chuyên và tự học, tự "chiến". Cô không cấm con nếu con đủ giỏi để đỗ thì tự vào. Tuy nhiên, cũng đừng bắt bạn phải đồng hành, phải chi tiền hoặc đưa đón bạn đi học thêm.

"Các mẹ khuyên nên chiều theo mọi ý thích của con. Tôi không thấy thế. Các mẹ bảo đồng hành cho con đạt được ước mơ và thành công; Tôi thích con thất bại. Thành công không giúp con học được gì; thất bại thì cho vô số bài học. Trượt Ams là một thất bại và con tôi thực sự lớn lên từ trường hợp đó. Theo cô, đó không phải là quá tệ.

Theo cô, sở thích là thứ rất dễ thay đổi, và ý thích thậm chí còn thay đổi nhanh hơn. Đam mê cháy bỏng thì không cần phải dừng ở trường học mà là trở thành ai hoặc điều gì. Khi nào nhận ra con có đam mê cháy bỏng đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân để đạt được điều gì đó, hỗ trợ một chút.

"Các mẹ xây dựng Ams như một thánh địa vậy." Tôi không thấy thế. Con tôi học V khi không học Ams, nhưng nó biết giải thưởng học sinh giỏi thành phố là gì, vào thẳng đại học là gì. Giáo viên của nó rất phục vụ, bảo tôi: Nó không học thêm mà vượt qua tất cả học sinh trường chuyên để giật giải. Cô chủ nhiệm đã cung cấp cho con tôi sự hỗ trợ tâm lý bằng cách đưa đón nó trong ba tháng để tâm sự và chuyện trò. Món quà lý tưởng này trường đưa đến cho con đã minh chứng cho con tôi thấy nhận định của mẹ là vô cùng chính xác.

Cũng theo vị chuyên gia này, hoàn cảnh lý tưởng cho một đứa trẻ trưởng thành là hoàn toàn không có gì cả. Vì mẹ đã không theo xu hướng nên con chị hết lòng cảm ơn mẹ. Nhưng con thực sự bây giờ rất ổn.

Hiện tại, chia sẻ của vị chuyên gia này vẫn "gây bão" trên mạng xã hội.

Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 1. Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 2. Phụ huynh chia sẻ "không cho con học trường Ams" thổi bùng tranh cãi - Ảnh 3.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống