Có nên khoe điểm của con trên mạng xã hội?

 

(Tổ Quốc) - Sau mùa thi là mùa... khoe điểm. Việc phụ huynh khoe điểm số, giấy khen của con lên mạng xã hội năm nào cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Đến hẹn lại lên, bảng điểm của con cái đã được nhiều phụ huynh khoe lên mạng xã hội trong những ngày qua. Những bảng điểm vẫn có sức hút lạ kỳ, mặc dù thực tế là điểm 9, 10 đã được coi là "phổ cập toàn dân". Nhà nhà khoe điểm, người khoe giấy khen. Ngoài ra, tranh cãi đã nổ ra.

Nhiều người khẳng định rằng có hai mặt lợi ích khi đưa kết quả học tập của học sinh lên mạng. Trẻ em rất vui khi được người lớn khen ngợi về mặt tích cực. Việc chia sẻ thành công của con vừa là động lực cho con vừa là niềm hãnh diện chính đáng của bố mẹ. Tâm lý chung của mọi người bao gồm thích động viên và khen ngợi.

Nhiều phụ huynh khi làm những điều đó, trong suy nghĩ của họ đơn giản chỉ là muốn chia sẻ niềm vui của gia đình cho nhiều người được biết.

Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 1.

Ảnh minh.

Họ cho rằng, việc đưa kết quả của con lên mạng vô hình trung tạo áp lực học tập, năm sau phải nỗ lực, ở khía cạnh tiêu cực. Nếu không đạt được, trẻ thường cố gắng hết sức để che giấu, nói dối hoặc hậu quả khôn lường.

Điểm số của con trẻ có thể là niềm tự hào của cha mẹ này nhưng cũng có thể là nỗi tủi hổ của bố mẹ khác. Khi con mình không được như thế, không ít phụ huynh phải ngậm ngùi, buồn bã trong hoàn cảnh đó. Sau đó, mang tất cả mọi bực bội trút lên đầu những đứa trẻ.

Tóm lại, khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không?

"Không phải cứ khoe con là bệnh thành tích"

Nhà thực hành tâm lý học tích cực Phạm Trần Kim Chi, khi được hỏi về chuyện khoe điểm, đã nói: Đây là thời gian của các cuộc họp phụ huynh, của những trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh về kết quả học tập của con trong một năm qua. Có cha mẹ vui mừng, cũng có cha mẹ lo lắng, có người muốn khoe rằng tôi tự hào về thành tích của con mình, và có người muốn tâm sự rằng tôi buồn vì con tôi học tập chưa tốt.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ chọn cách im lặng vì những tiêu chuẩn mới của làm cha mẹ tốt, bất kể họ có tự hào hay lo lắng.

"Làm cha mẹ tốt là yêu thương con cái vô điều kiện, là thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ có một nhịp điệu phát triển riêng. Làm cha mẹ tốt nên yêu thương, đặt lòng tin và dõi theo con mình, bất kể con học chưa tốt như thế nào. Làm cha mẹ tốt là không tạo áp lực hoặc không kỳ vọng điểm số từ con cái. Kết quả là, điểm số đạt được của con không phải là điều mà cha mẹ khoe với người này, người khác.

Đây đều là nhân văn và tiến bộ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói với bạn rằng bạn muốn khoe con à, cứ khoe đi, buồn vì con à, cứ buồn đi, "chi Chi chia sẻ.

"Con tôi được điểm 10 rồi, con tôi đạt học sinh xuất sắc rồi" và "Con tôi biết nấu ăn rồi, con tôi tự lập đi chơi xa một mình được rồi." Cùng là khoe một trạng thái của con, nhưng ý nghĩa của hai câu này là gì? Tại sao khoe con tự lập lại là điển hình của một người cha tốt mà khoe con đạt học sinh giỏi lại là một bệnh thành tích?

Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 2.

Nhà thực hành tâm lý học tích cực, chị Phạm Trần Kim Chi.

Bệnh thành tích là một khái niệm được sử dụng để mô tả những người chỉ quan trọng mục tiêu mà không cần phát triển. Tôi đã sửa ngay cho con mỗi nét chính tả, mỗi bài toán sai, để đảm bảo phiếu bài tập của con luôn là chính xác, bất chấp việc con nên tự ôn bài của con hay tôi có thể làm như vậy để con được học sinh xuất sắc. Bất chấp sự phát triển về độ tuổi và tâm lý của con, tôi là người tự quyết định những chuyến đi của con và tự tin rằng con sẽ thích nghi. Tôi đã để con tự lập đi chơi xa một mình.

"Con gái tôi đáng yêu lắm, tôi cũng khoe. Con trai tôi học tốt lắm, tự lập rất tốt, và tôi cũng khoe. Và có sao không? Tôi khoe vì tôi tự hào về hành trình phát triển của nó, không chỉ là mục tiêu. Tôi đã tiến lên khi cần thiết và lùi lại lúc nên dừng lại để có được một cậu bé như đứa con của tôi. Tại sao không được khoe hay tự hào?

Không có gì để phê phán việc khoe con hay buồn lo vì con. Không phải là không khoe con nữa để giảm bớt bệnh thành tích. Cố gắng sống kiểu mẫu là một loại bệnh thành tích mới. Theo Chi, sống bình thường, yêu thương và ghét là được.

Tuy nhiên, bố mẹ muốn "khoe con" cũng nên hỏi qua ý kiến của con để xem con có cảm thấy an toàn khi thông tin cá nhân của mình được chia sẻ trên mạng xã hội hay không, đồng thời xem xét kỹ lưỡng và che bớt thông tin nếu cần. Điều này không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân mà còn đảm bảo an toàn cho các con.

Ngoài ra, hãy cho con hiểu rằng thành tích đạt được sẽ "nhân thêm niềm vui" cho cha mẹ hơn là không đạt được thành tích sẽ khiến cha mẹ buồn. Ngoài ra, phụ huynh giúp trẻ không rơi vào tâm lý tự mãn khi luôn có sự phấn đấu trong suy nghĩ.

Mặc dù cha mẹ tự hào về con mình, nhưng họ cũng nên nhớ rằng những đứa trẻ đạt điểm số cao khi đang đi học chưa chắc là những đứa trẻ thành công trong cuộc đời. Điều này đòi hỏi phụ huynh phải biết cân bằng giữa việc học kiến thức và trau dồi kỹ năng sống, giá trị sống.

Hiểu Đan

Đến hẹn lại lên, bảng điểm của con cái đã được nhiều phụ huynh khoe lên mạng xã hội trong những ngày qua. Những bảng điểm vẫn có sức hút lạ kỳ, mặc dù thực tế là điểm 9, 10 đã được coi là "phổ cập toàn dân". Nhà nhà khoe điểm, người khoe giấy khen. Ngoài ra, tranh cãi đã nổ ra.

Nhiều người khẳng định rằng có hai mặt lợi ích khi đưa kết quả học tập của học sinh lên mạng. Trẻ em rất vui khi được người lớn khen ngợi về mặt tích cực. Việc chia sẻ thành công của con vừa là động lực cho con vừa là niềm hãnh diện chính đáng của bố mẹ. Tâm lý chung của mọi người bao gồm thích động viên và khen ngợi.

Nhiều phụ huynh khi làm những điều đó, trong suy nghĩ của họ đơn giản chỉ là muốn chia sẻ niềm vui của gia đình cho nhiều người được biết.

Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 1.

Ảnh minh.

Họ cho rằng, việc đưa kết quả của con lên mạng vô hình trung tạo áp lực học tập, năm sau phải nỗ lực, ở khía cạnh tiêu cực. Nếu không đạt được, trẻ thường cố gắng hết sức để che giấu, nói dối hoặc hậu quả khôn lường.

Điểm số của con trẻ có thể là niềm tự hào của cha mẹ này nhưng cũng có thể là nỗi tủi hổ của bố mẹ khác. Khi con mình không được như thế, không ít phụ huynh phải ngậm ngùi, buồn bã trong hoàn cảnh đó. Sau đó, mang tất cả mọi bực bội trút lên đầu những đứa trẻ.

Tóm lại, khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không?

"Không phải cứ khoe con là bệnh thành tích"

Nhà thực hành tâm lý học tích cực Phạm Trần Kim Chi, khi được hỏi về chuyện khoe điểm, đã nói: Đây là thời gian của các cuộc họp phụ huynh, của những trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh về kết quả học tập của con trong một năm qua. Có cha mẹ vui mừng, cũng có cha mẹ lo lắng, có người muốn khoe rằng tôi tự hào về thành tích của con mình, và có người muốn tâm sự rằng tôi buồn vì con tôi học tập chưa tốt.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ chọn cách im lặng vì những tiêu chuẩn mới của làm cha mẹ tốt, bất kể họ có tự hào hay lo lắng.

"Làm cha mẹ tốt là yêu thương con cái vô điều kiện, là thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ có một nhịp điệu phát triển riêng. Làm cha mẹ tốt nên yêu thương, đặt lòng tin và dõi theo con mình, bất kể con học chưa tốt như thế nào. Làm cha mẹ tốt là không tạo áp lực hoặc không kỳ vọng điểm số từ con cái. Kết quả là, điểm số đạt được của con không phải là điều mà cha mẹ khoe với người này, người khác.

Đây đều là nhân văn và tiến bộ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói với bạn rằng bạn muốn khoe con à, cứ khoe đi, buồn vì con à, cứ buồn đi, "chi Chi chia sẻ.

"Con tôi được điểm 10 rồi, con tôi đạt học sinh xuất sắc rồi" và "Con tôi biết nấu ăn rồi, con tôi tự lập đi chơi xa một mình được rồi." Cùng là khoe một trạng thái của con, nhưng ý nghĩa của hai câu này là gì? Tại sao khoe con tự lập lại là điển hình của một người cha tốt mà khoe con đạt học sinh giỏi lại là một bệnh thành tích?

Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 2.

Nhà thực hành tâm lý học tích cực, chị Phạm Trần Kim Chi.

Bệnh thành tích là một khái niệm được sử dụng để mô tả những người chỉ quan trọng mục tiêu mà không cần phát triển. Tôi đã sửa ngay cho con mỗi nét chính tả, mỗi bài toán sai, để đảm bảo phiếu bài tập của con luôn là chính xác, bất chấp việc con nên tự ôn bài của con hay tôi có thể làm như vậy để con được học sinh xuất sắc. Bất chấp sự phát triển về độ tuổi và tâm lý của con, tôi là người tự quyết định những chuyến đi của con và tự tin rằng con sẽ thích nghi. Tôi đã để con tự lập đi chơi xa một mình.

"Con gái tôi đáng yêu lắm, tôi cũng khoe. Con trai tôi học tốt lắm, tự lập rất tốt, và tôi cũng khoe. Và có sao không? Tôi khoe vì tôi tự hào về hành trình phát triển của nó, không chỉ là mục tiêu. Tôi đã tiến lên khi cần thiết và lùi lại lúc nên dừng lại để có được một cậu bé như đứa con của tôi. Tại sao không được khoe hay tự hào?

Không có gì để phê phán việc khoe con hay buồn lo vì con. Không phải là không khoe con nữa để giảm bớt bệnh thành tích. Cố gắng sống kiểu mẫu là một loại bệnh thành tích mới. Theo Chi, sống bình thường, yêu thương và ghét là được.

Tuy nhiên, bố mẹ muốn "khoe con" cũng nên hỏi qua ý kiến của con để xem con có cảm thấy an toàn khi thông tin cá nhân của mình được chia sẻ trên mạng xã hội hay không, đồng thời xem xét kỹ lưỡng và che bớt thông tin nếu cần. Điều này không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân mà còn đảm bảo an toàn cho các con.

Ngoài ra, hãy cho con hiểu rằng thành tích đạt được sẽ "nhân thêm niềm vui" cho cha mẹ hơn là không đạt được thành tích sẽ khiến cha mẹ buồn. Ngoài ra, phụ huynh giúp trẻ không rơi vào tâm lý tự mãn khi luôn có sự phấn đấu trong suy nghĩ.

Mặc dù cha mẹ tự hào về con mình, nhưng họ cũng nên nhớ rằng những đứa trẻ đạt điểm số cao khi đang đi học chưa chắc là những đứa trẻ thành công trong cuộc đời. Điều này đòi hỏi phụ huynh phải biết cân bằng giữa việc học kiến thức và trau dồi kỹ năng sống, giá trị sống.

Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 1. Khoe điểm con trên mạng xã hội, nên hay không? - Ảnh 2.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống