Theo đó, nự tiếp viên thứ năm tên B.T.P.T. đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam.
Cả năm nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Gia đình sau đó được cơ quan điều tra tại TP HCM cho phép trở lại để họ về nhà. Tuy nhiên, khi có yêu cầu, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra. Công an TP HCM vẫn tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ án cùng với việc thả 5 nữ tiếp viên.
Sau sự cố, Vietnam Airlines đã yêu cầu một nhóm tiếp viên phục vụ chuyến bay tường trình và báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm trong số các tiếp viên này đã bị đình chỉ công tác.
Trước đó, lực lượng hải quan đã phát hiện ra một số vali của đoàn tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam vào ngày 15/3 có dấu hiệu nghi vấn cần kiểm tra. Cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng bốn vali của tiếp viên, bao gồm Đặng Phương Vân, Nguyễn Thanh, Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh và tiếp viên Vietnam Airlines, có chứa ma tuý tổng hợp trong quá trình kiểm tra thử mẫu. Có tổng khối lượng 11,3 kg chất bột màu trắng và 8.400 kg viên nén màu xám. Ma tuý trong tất cả các mẫu thử.
Chi cục Hải quan TP HCM ngay lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc khi phát hiện vụ việc. Các nữ tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng.
Họ khóc và khai rằng họ đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hóa về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng khi họ ở Pháp. Các tiếp viên chỉ nhìn qua loa vài tuýp kem vì họ quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài và không nhận thấy bất thường.
Hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường tại sân bay ở Pháp; chỉ sau khi họ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng sân bay mới phát hiện ra chúng.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống