Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thượng nghị sĩ Mỹ Bill Nelson, Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA) vừa chính thức ra mắt Học viện Vũ trụ Quốc gia dành cho người bản địa (NISA).
Tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở Pasadena, California, NISA sẽ cho phép 5 sinh viên bản địa Úc đến Mỹ thực tập trong 10 tuần. Sinh viên bản địa Úc (tộc người Aboriginal và người dân đảo Torres Strait) ở bậc đại học và sau đại học và đang theo đuổi một văn bằng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học có cơ hội này. 5 sinh viên sẽ được chọn từ một nhóm ứng viên dựa trên thành tích học tập và được sắp xếp với các cố vấn để tham gia chương trình thực tập tại NASA/JPL vào năm 2023.
Enrico Palmero (Cơ quan Vũ trụ Úc), Giáo sư Christopher Lawrence (Đại học Monash) và thượng nghị sĩ Mỹ Bill Nelson (NASA) lần lượt xuất hiện từ phải sang trái trong buổi ra mắt Học viện Vũ trụ Quốc gia dành cho người bản địa (NISA).
Sinh viên sẽ tham gia chương trình chuẩn bị thực tập "Trại khởi động không gian" tại Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Monash (Úc) trước khi họ nhập học tại Hoa Kỳ. Chương trình này giúp họ làm quen với khí động học, robot học, vật lý thiên văn, khoa học hành tinh, kỹ thuật, máy tính và khoa học Trái đất cũng như tìm hiểu về các nhiệm vụ thám hiểm không gian trước đây và hiện tại của NASA.
Phó Chủ nhiệm (người bản địa) khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Monash, Giáo sư Christopher Lawrence, là người đứng đầu NISA. Theo giáo sư Lawrence, đây là con đường để sinh viên bản địa tham gia vào các dự án đặc biệt của NASA/JPL, chẳng hạn như chế tạo robot để khám phá các khu vực bí ẩn của thế giới đại dương, kiểm soát nhận thức robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạch định chuyển động cũng như vệ tinh.
Giáo sư Lawrence nói: "Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn với Cơ quan Vũ trụ Úc trong việc bồi dưỡng sự nghiệp cho người bản địa trong lĩnh vực vũ trụ với mục tiêu cuối cùng là được nhìn thấy phi hành gia người bản địa Úc đầu tiên trên thế giới.
Enrico Palmero, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Úc, khẳng định: "Chúng tôi cam kết phát triển một lực lượng lao động đa dạng, không chỉ đóng góp cho lĩnh vực không gian mà còn cho toàn bộ lĩnh vực khoa học và công nghệ." Tôi muốn những sinh viên này trở lại Úc và chuyển những gì họ học được thành một phần của cộng đồng công nghệ không gian.
Cùng với tiến sĩ Adrian Ponce, người quản lý các chương trình thực tập tại JPL của NASA ở Pasadena, California, Mỹ, Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Monash sẽ điều hành và quản lý NISA với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA).
Bằng sự hợp tác của NASA/JPL, Giáo sư Christopher Lawrence đã thành lập Học viện Vũ trụ Quốc gia dành cho người bản địa (NISA) vào năm 2019. Học viện đã hỗ trợ 3 sinh viên bản địa Úc ngành STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập tại NASA/JPL.
Để đảm bảo có thêm kinh phí trong tương lai và mở rộng quy mô của chương trình nhằm hỗ trợ các start-up và doanh nghiệp trong lĩnh vực không gian do người bản địa Úc thành lập và vận hành, NISA sẽ còn hợp tác với nhiều đối tác hơn trong lĩnh vực không gian ở Úc và trên toàn cầu trong thời gian sắp tới.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-quan-vu-tru-uc-34-san-tim34-phi-hanh-gia-hanh-ta-oan-tra-a599729.html
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống