Một trong những quần thể đá lớn nhất châu Âu được phát hiện

 

Một số tảng đá tại địa điểm cự thạch La Torre-La Janera ở tỉnh Huelva, Tây Ban Nha, được chụp bằng vệ tinh.

Bơ đã từng được trồng trên vùng đất này. Các nhà chức trách địa phương đã yêu cầu khảo sát ý nghĩa khảo cổ tiềm năng của vùng đất này trước khi cấp giấy phép. Hãng tin AFP đưa tin ngày 18-8 rằng cuộc khảo sát đã tìm thấy quần thể đá.

"Đây là quần thể đá đứng lớn nhất và đa dạng nhất ở bán đảo Iberia. Theo Jose Antonio Linares, nhà nghiên cứu tại Đại học Huelva và là một trong ba giám đốc của dự án này, đây cũng là một địa điểm tập trung cự thạch lớn ở châu Âu.

Theo ông Linares, những tảng đá lâu đời nhất tại La Torre-La Janera có thể đã được dựng lên trong nửa sau thiên niên kỷ thứ sáu hoặc thứ năm trước Công nguyên.

Nhóm khảo cổ đã phát hiện ra một lượng lớn các loại cự thạch khác nhau trong khu vực này, bao gồm những tảng đá dựng đứng, mộ đá, gò đá và những tảng đá trông giống như quan tài được gọi là "cists".

Những tảng đá đứng là loại phổ biến nhất, với 526 trong số chúng vẫn đứng hoặc nằm trên mặt đất. Những tảng đá này có chiều cao từ một đến ba mét.

Theo các nhà nghiên cứu, phần lớn các tảng đá được tìm thấy trong các quần thể cự thạch được định vị thành 26 đường thẳng hàng và 2 vòng tròn và tất cả đều nằm trên đỉnh đồi với tầm nhìn rõ ràng về hướng đông để ngắm mặt trời mọc trong các ngày hạ chí và đông chí, cũng như trong các mùa xuân phân và thu phân.

Khai quật cẩn thận là cần thiết để khai quật một số lượng lớn các tảng đá được chôn sâu trong đất. Công việc này dự kiến sẽ được hoàn thành cho đến năm 2026.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống