Mỹ: Chụp được "vườn ươm sự sống" ngoài hành tinh cách 1.305 năm ánh sáng

 
Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Theo Sci-News, hệ thống quan sát thiên văn vô tuyến mạnh nhất thế giới ALMA, một dự án hợp tác Mỹ- Chile và đặt tại sa mạc "tử thần" Atacama của Chile, đã ghi nhận dữ liệu đột phá.

"Mắt thần" của ALMA đã đưa ra một dấu hiệu vô cùng quý giá minh giả thuyết rằng nước trên Trái đất, "chiếc nôi" của sự sống, đã có từ trước khi Mặt trời chính thức ra đời. Một hành tinh được coi là có thể sinh sống được vì một trong những yếu tố quan trọng nhất của nó là nước.

Những phân tử mang giá trị như "vườn ươm" của sự sống được phân tích bằng cách phát hiện ra deuterium, đồng vị nặng của hydro.

Mỹ: Chụp được "vườn ươm sự sống" ngoài hành tinh cách 1.305 năm ánh sáng - 1

Ảnh đồ mô tả V883 Orions và các phân tử của nó có giá trị như "vườn ươm sự sống" trong đĩa tiền hành tinh của nó - Ảnh: ESO

Tỷ lệ của chúng có thể được sử dụng để theo dõi thời gian và xác định nơi nước được hình thành vì nước đơn thuần và nước nặng chứa deuterium chứ không phải đồng vị hydro thông thường hình thành trong các điều kiện khác nhau.

Tỷ lệ này ở một số sao chổi trong hệ Mặt trời được xác định là tương tự như tỷ lệ của Trái đất, cho thấy các sao chổi có thể thuộc cùng loại với những thứ từng mang nước đến địa cầu sơ khai.

Tỉ lệ các phân tử nước đơn thuần và nước giàu deuterium của thế giới quanh V883 Orions tương tự như hệ Mặt Trời và địa cầu chúng ta. Điều bất ngờ đã xảy ra trong nghiên cứu mới.

Giả thuyết sự sống được gián tiếp củng cố, và tất cả những gì cần thiết cho sự sống trên địa cầu ngày nay đều được ươm mầm trong không gian giữa các vì sao. Chúng ta là người có nguồn gốc ngoài hành tinh đã được tiểu hành tinh, sao chổi gieo mầm xuống Trái đất và cung cấp các điều kiện cần thiết để chúng ta tồn tại.

Có thể có những "Trái đất khác" đang phát triển trong thế giới quanh V883 Orions theo cùng một cách.

Theo Margot Leemker, nhà thiên văn học từ Đại học Leiden, Hà Lan, đồng tác giả, "phần lớn nước trong môi trường giữa các vì sao hình thành dưới dạng băng trên bề mặt các hạt bụi nhỏ trong đám mây phân tử. Nước kết thúc trong các đĩa xung quanh chúng khi những đám mây này sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính chúng và tạo thành các ngôi sao trẻ."

Ông nói thêm về cách mà thế giới thuộc hòm sao Lạp Hộ (Orion) và các thế giới khác, bao gồm cả thế giới của chúng ta, được tạo ra với nước. "Cuối cùng, các đĩa phát triển và các hạt bụi băng giá đông lại để tạo thành một "hệ mặt trời" mới với các hành tinh, sao chổi."

Trên tạp chí khoa học Nature, nghiên cứu gần đây đã được công bố.

Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/my-chup-duoc-vuon-uom-su-song-ngoai-hanh-tinh-cach-1305-nam-anh-sang...

Theo Anh Thư (Người lao động)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống