(Tổ Quốc) - Cái kết của cuộc chiến tưởng chừng không cân sức đã khiến không ít người xem phải ngỡ ngàng.
Một trong những sát thủ săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên luôn là rắn hổ mang chúa. Từ lâu, người ta đã tin rằng rắn hổ mang vua là vua của rắn. Chúng là loài rắn độc thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Rắn hổ mang vua được coi là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng.

Vua của rắn được cho là rắn hổ mang chúa. (Ảnh: AZ Animals)
Trên thực tế, hổ mang chúa thường xuyên ăn thịt tất cả các loài rắn độc trong môi trường sống của chúng và chưa từng có trường hợp nào cho thấy nọc độc của con mồi có thể giết chết một con rắn hổ mang chúa. Khi con mồi khan hiếm, hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài động vật nhỏ có xương sống, chẳng hạn như thằn lằn và gặm nhấm, khi con mồi chủ yếu khan hiếm.
Kỳ đà là loài bò sát có kích thước khá lớn. Chúng có một lớp vảy trên toàn thân. Kỳ đà có cổ dài, đuôi dài và bộ chân với các chi phát triển. Kỳ đà có hình dáng bên ngoài giống như thạch sùng (thằn lằn) nhưng to và dài hơn, có thể dài tới 2,5 đến 3 m và nặng khoảng 10 kg.

Kỳ đà ó có vẻ ngoài khá nặng nề, nhưng khi nó truy đuổi con mồi, nó chạy rất nhanh. (Ảnh: AZ Animals)
Kỳ đà thường sống ở các khu rừng ẩm thấp của miền nhiệt đới, khe lạch, đầm lầy, cù lao và rừng rú gần sông suối. Hốc cây và kẽ đá chiếm phần lớn diện tích làm tổ của chúng. Ngoài ra, con đào hang hoặc chiếm dụng hang của các loài khác để làm tổ.
Kỳ đà là loài ăn thịt. Chúng thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, rắn, lươn, cá, thằn lằn và các loại động vật khác để ăn trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng thích ăn xác động vật chết và bốc mùi. Nó đặc biệt thích ăn rắn hổ mang và ăn trứng thối cũng như cá ươn. Kỳ đà dường như khá nặng nề, nhưng khi nó truy đuổi con mồi, nó chạy rất nhanh.
Con rắn hổ mang chủ động tấn công một con kỳ đà trong đoạn video dưới đây. Khi con kỳ đà tung chiêu hiểm vào đầu đối thủ, cuộc chiến tưởng chừng không cần sức đã kết thúc bất ngờ. Nó đã dùng chiếc đuôi to của mình quật mạnh vào hổ mang chúa khiến con rắn bị choáng váng.
Hổ mang chúa và kỳ đà đối đầu trực tiếp. (Nguồn: Transmedia)
Bất ngờ, ngay cả khi con rắn hổ mang chúa cố tấn công vào đầu của kỳ đà, nó vẫn hoàn toàn vô dụng với kỳ đà. Cuộc đối đầu trực tiếp cuối cùng đã kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ đà. "Bữa ăn" của kỳ đà đã thuộc về con rắn hổ đưa chúa.
Nhiều người cho rằng kỳ đà có thể miễn dịch với nọc độc của rắn. Tuy nhiên, Daniel Bennett, một nhà sinh vật học, tuyên bố rằng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy kỳ đà có thể chống lại nọc rắn. Theo ông, răng nanh của hổ mang chúa không thể bơm nọc độc xuyên qua da của kỳ đà vì nó cứng và dày.
*Nguồn: AZ Animals
Một trong những sát thủ săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên luôn là rắn hổ mang chúa. Từ lâu, người ta đã tin rằng rắn hổ mang vua là vua của rắn. Chúng là loài rắn độc thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Rắn hổ mang vua được coi là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng.

Vua của rắn được cho là rắn hổ mang chúa. (Ảnh: AZ Animals)
Trên thực tế, hổ mang chúa thường xuyên ăn thịt tất cả các loài rắn độc trong môi trường sống của chúng và chưa từng có trường hợp nào cho thấy nọc độc của con mồi có thể giết chết một con rắn hổ mang chúa. Khi con mồi khan hiếm, hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài động vật nhỏ có xương sống, chẳng hạn như thằn lằn và gặm nhấm, khi con mồi chủ yếu khan hiếm.
Kỳ đà là loài bò sát có kích thước khá lớn. Chúng có một lớp vảy trên toàn thân. Kỳ đà có cổ dài, đuôi dài và bộ chân với các chi phát triển. Kỳ đà có hình dáng bên ngoài giống như thạch sùng (thằn lằn) nhưng to và dài hơn, có thể dài tới 2,5 đến 3 m và nặng khoảng 10 kg.

Kỳ đà ó có vẻ ngoài khá nặng nề, nhưng khi nó truy đuổi con mồi, nó chạy rất nhanh. (Ảnh: AZ Animals)
Kỳ đà thường sống ở các khu rừng ẩm thấp của miền nhiệt đới, khe lạch, đầm lầy, cù lao và rừng rú gần sông suối. Hốc cây và kẽ đá chiếm phần lớn diện tích làm tổ của chúng. Ngoài ra, con đào hang hoặc chiếm dụng hang của các loài khác để làm tổ.
Kỳ đà là loài ăn thịt. Chúng thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, rắn, lươn, cá, thằn lằn và các loại động vật khác để ăn trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng thích ăn xác động vật chết và bốc mùi. Nó đặc biệt thích ăn rắn hổ mang và ăn trứng thối cũng như cá ươn. Kỳ đà dường như khá nặng nề, nhưng khi nó truy đuổi con mồi, nó chạy rất nhanh.
Con rắn hổ mang chủ động tấn công một con kỳ đà trong đoạn video dưới đây. Khi con kỳ đà tung chiêu hiểm vào đầu đối thủ, cuộc chiến tưởng chừng không cần sức đã kết thúc bất ngờ. Nó đã dùng chiếc đuôi to của mình quật mạnh vào hổ mang chúa khiến con rắn bị choáng váng.
Hổ mang chúa và kỳ đà đối đầu trực tiếp. (Nguồn: Transmedia)
Bất ngờ, ngay cả khi con rắn hổ mang chúa cố tấn công vào đầu của kỳ đà, nó vẫn hoàn toàn vô dụng với kỳ đà. Cuộc đối đầu trực tiếp cuối cùng đã kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ đà. "Bữa ăn" của kỳ đà đã thuộc về con rắn hổ đưa chúa.
Nhiều người cho rằng kỳ đà có thể miễn dịch với nọc độc của rắn. Tuy nhiên, Daniel Bennett, một nhà sinh vật học, tuyên bố rằng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy kỳ đà có thể chống lại nọc rắn. Theo ông, răng nanh của hổ mang chúa không thể bơm nọc độc xuyên qua da của kỳ đà vì nó cứng và dày.
*Nguồn: AZ Animals
Hổ mang chúa và kỳ đà đối đầu trực tiếp. (Nguồn: Transmedia)
Hổ mang chúa và kỳ đà đối đầu trực tiếp. (Nguồn: Transmedia)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống