(Tổ Quốc) - Hóa ra 2 chiếc xương này đã biến mất trên cơ thể của một số người trưởng thành vì lý do này.
Có 206 cái xương trong bộ khung của một người trưởng thành. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng nhiều người trưởng thành chỉ có 204 cái. Vì sao lại có sự khác biệt này?
Sự biến mất của 2 chiếc xương trên một số người trưởng thành
Các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu về cấu tạo xương người trưởng thành vào năm 1985. Ngoài ra, họ đã thực hiện một so sánh giữa bộ khung xương người châu Á và châu Âu. Sau đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự thật thú vị là xương của người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác ở châu Á chỉ có 204 chiếc. Điều này khác với quan niệm sai lầm phổ biến rằng bộ xương người trưởng thành chỉ có 206 chiếc. Vậy 2 chiếc xương còn thiếu nằm ở đâu?

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số người trưởng thành chỉ có 204 chiếc xương ở một số người trưởng thành. (Ảnh: INF)
Kết quả của nghiên cứu chứng minh rằng ngón chân thứ 5 là nơi xảy ra sự khác biệt. Theo nghĩa này, ngón chân thứ 5 của nhóm người châu Á nói trên chỉ có 2 đốt xương trong khi ngón chân thứ 5 của người châu Âu có đủ 3 đốt.
Các nhà khoa học người Nhật Bản đã thực hiện một cuộc khảo sát quan sát chân của gần 1.000 người châu Á vào năm 1995. Trong số 451 người, chỉ có 2 đốt xương ở ngón chân thứ 5, 81 người chỉ có 2 đốt ở ngón chân thứ 4 và 10 người có 2 đốt xương ở đầu ngón chân thứ 3. Sau cuộc khảo sát này, họ rút ra kết luận rằng hầu hết người châu Á thường có 2 đốt đốt xương ở ngón thứ 5 và hiếm khi gặp trường hợp tương tự ở các ngón chân khác.
Sau đó, một nhóm các nhà nghiên cứu Anh đã mở rộng phạm vi khảo sát. Họ đã kiểm tra bàn chân của 838 người đến từ các quốc gia châu Âu và 260 người Nhật Bản. Kết quả thật bất ngờ: trong số 828 người châu Âu, chỉ có 4 người có 2 đốt xương ở ngón thứ 3, 13 người có 2 đốt ở ngón thứ 4 và 310 người có 2 đốt xương trên ngón thứ 5. Tỷ lệ này là 0/20/191 đối với 260 người Nhật Bản.

Theo khảo sát, những người trưởng thành này thường chỉ có 2 đốt xương ở ngón chân. (Ảnh: INF)
Kết hợp với kết quả phân tích bàn chân của 4.632 người Anh, họ phát hiện ra rằng có 21 người (tương đương 0,45%) trong số đó có 2 đốt xương ở ngón chân thứ 3, 100 người (tương đương 2,16%) có 2 đốt ở ngón thứ 4 và 1970 người (tương đương 42,53%) có 2 đốt ở ngón chân thứ 5. Điều này cho thấy rằng số lượng xương trong cơ thể của một số người thực sự khác nhau. Hiếm khi có nhiều hơn hoặc ít hơn 206 chiếc xương. Tuy nhiên, hai chiếc xương còn lại đã biến đi đâu?
Tại sao một số người trưởng thành có ít xương hơn những người khác? Điều gì giải thích điều này cho câu hỏi? Một người trưởng thành có ít hơn người khác 2 chiếc xương khi họ già đi.
Trên thực tế, một sự thật khó tin là trẻ sơ sinh có nhiều xương hơn người lớn. Theo ước tính, bộ xương của trẻ sơ sinh có khoảng 300 chiếc. Ngoài ra, trẻ em có 217 xương. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng số lượng xương của con người là không cố định và có thể thay đổi theo tuổi tác. Điều gì đã xảy ra khiến số lượng xương giảm từ 300 chiếc khi sinh ra xuống còn 206 xương khi trưởng thành? Chỉ có 1 nguyên nhân.

Trẻ sơ sinh có khoảng 300 chiếc xương, trong khi người trưởng thành thường có 206 chiếc. (Ảnh: INF)
Nguyên nhân là do khi nhiều xương của trẻ hợp nhất với nhau, số lượng xương thực tế sẽ giảm đi. Toàn bộ cơ thể trải qua quá trình hợp nhất xương. Khi các mạch máu nhỏ, được gọi là mao mạch, cung cấp máu giàu chất dinh dưỡng đến các nguyên bào xương, các tế bào hình thành xương, quá trình thay thế phần sụn bằng xương hợp nhất bắt đầu. Ban đầu, nguyên bào xương tạo ra xương bao bọc sụn và sau đó thay thế nó hoàn toàn.
Sau đó, phần đầu của nhiều xương, nơi có các tấm tăng trưởng, là nơi diễn ra quá trình phát triển xương ở trẻ em. Kích thước và hình dạng cuối cùng của xương được xác định bởi mô phát triển trong mỗi xương. Các tấm tăng trưởng đóng lại khi một người ngừng phát triển. Quá trình này thường kết thúc khi một người 25 tuổi. Xương của người ở độ tuổi này không thể tăng thêm kích thước sau khi điều này xảy ra. Một bộ xương người trưởng thành được tạo thành từ tất cả các xương này.
Việc "thiếu hụt" xương ở một số người trưởng thành có tác động gì?

Theo các chuyên gia, việc thiếu hụt xương ở một số người trưởng thành không ảnh hưởng gì đến sức hoặc hoạt động của họ. (Ảnh: INF)
Theo các nhà khoa học, việc một số người trưởng thành chỉ có 204 chiếc xương khi trưởng thành không ảnh hưởng đến khả năng đi lại hoặc hoạt động. Đây chỉ là sự tiến hóa của con người để phù hợp với điều kiện phát triển và sinh tồn. Xương của trẻ sơ sinh từ 300 đến 206 được hợp nhất khi trưởng thành, điều này cũng làm giảm xác suất bị chấn thương. Điều này cũng chứng minh rằng con người trưởng thành có ít xương hơn sẽ tiến hóa tốt hơn.
*Bài viết được tổng hợp thông tin từ INF, Vocal.
Có 206 cái xương trong bộ khung của một người trưởng thành. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng nhiều người trưởng thành chỉ có 204 cái. Vì sao lại có sự khác biệt này?
Sự biến mất của 2 chiếc xương trên một số người trưởng thành
Các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu về cấu tạo xương người trưởng thành vào năm 1985. Ngoài ra, họ đã thực hiện một so sánh giữa bộ khung xương người châu Á và châu Âu. Sau đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự thật thú vị là xương của người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác ở châu Á chỉ có 204 chiếc. Điều này khác với quan niệm sai lầm phổ biến rằng bộ xương người trưởng thành chỉ có 206 chiếc. Vậy 2 chiếc xương còn thiếu nằm ở đâu?

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số người trưởng thành chỉ có 204 chiếc xương ở một số người trưởng thành. (Ảnh: INF)
Kết quả của nghiên cứu chứng minh rằng ngón chân thứ 5 là nơi xảy ra sự khác biệt. Theo nghĩa này, ngón chân thứ 5 của nhóm người châu Á nói trên chỉ có 2 đốt xương trong khi ngón chân thứ 5 của người châu Âu có đủ 3 đốt.
Các nhà khoa học người Nhật Bản đã thực hiện một cuộc khảo sát quan sát chân của gần 1.000 người châu Á vào năm 1995. Trong số 451 người, chỉ có 2 đốt xương ở ngón chân thứ 5, 81 người chỉ có 2 đốt ở ngón chân thứ 4 và 10 người có 2 đốt xương ở đầu ngón chân thứ 3. Sau cuộc khảo sát này, họ rút ra kết luận rằng hầu hết người châu Á thường có 2 đốt đốt xương ở ngón thứ 5 và hiếm khi gặp trường hợp tương tự ở các ngón chân khác.
Sau đó, một nhóm các nhà nghiên cứu Anh đã mở rộng phạm vi khảo sát. Họ đã kiểm tra bàn chân của 838 người đến từ các quốc gia châu Âu và 260 người Nhật Bản. Kết quả thật bất ngờ: trong số 828 người châu Âu, chỉ có 4 người có 2 đốt xương ở ngón thứ 3, 13 người có 2 đốt ở ngón thứ 4 và 310 người có 2 đốt xương trên ngón thứ 5. Tỷ lệ này là 0/20/191 đối với 260 người Nhật Bản.

Theo khảo sát, những người trưởng thành này thường chỉ có 2 đốt xương ở ngón chân. (Ảnh: INF)
Kết hợp với kết quả phân tích bàn chân của 4.632 người Anh, họ phát hiện ra rằng có 21 người (tương đương 0,45%) trong số đó có 2 đốt xương ở ngón chân thứ 3, 100 người (tương đương 2,16%) có 2 đốt ở ngón thứ 4 và 1970 người (tương đương 42,53%) có 2 đốt ở ngón chân thứ 5. Điều này cho thấy rằng số lượng xương trong cơ thể của một số người thực sự khác nhau. Hiếm khi có nhiều hơn hoặc ít hơn 206 chiếc xương. Tuy nhiên, hai chiếc xương còn lại đã biến đi đâu?
Tại sao một số người trưởng thành có ít xương hơn những người khác? Điều gì giải thích điều này cho câu hỏi? Một người trưởng thành có ít hơn người khác 2 chiếc xương khi họ già đi.
Trên thực tế, một sự thật khó tin là trẻ sơ sinh có nhiều xương hơn người lớn. Theo ước tính, bộ xương của trẻ sơ sinh có khoảng 300 chiếc. Ngoài ra, trẻ em có 217 xương. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng số lượng xương của con người là không cố định và có thể thay đổi theo tuổi tác. Điều gì đã xảy ra khiến số lượng xương giảm từ 300 chiếc khi sinh ra xuống còn 206 xương khi trưởng thành? Chỉ có 1 nguyên nhân.

Trẻ sơ sinh có khoảng 300 chiếc xương, trong khi người trưởng thành thường có 206 chiếc. (Ảnh: INF)
Nguyên nhân là do khi nhiều xương của trẻ hợp nhất với nhau, số lượng xương thực tế sẽ giảm đi. Toàn bộ cơ thể trải qua quá trình hợp nhất xương. Khi các mạch máu nhỏ, được gọi là mao mạch, cung cấp máu giàu chất dinh dưỡng đến các nguyên bào xương, các tế bào hình thành xương, quá trình thay thế phần sụn bằng xương hợp nhất bắt đầu. Ban đầu, nguyên bào xương tạo ra xương bao bọc sụn và sau đó thay thế nó hoàn toàn.
Sau đó, phần đầu của nhiều xương, nơi có các tấm tăng trưởng, là nơi diễn ra quá trình phát triển xương ở trẻ em. Kích thước và hình dạng cuối cùng của xương được xác định bởi mô phát triển trong mỗi xương. Các tấm tăng trưởng đóng lại khi một người ngừng phát triển. Quá trình này thường kết thúc khi một người 25 tuổi. Xương của người ở độ tuổi này không thể tăng thêm kích thước sau khi điều này xảy ra. Một bộ xương người trưởng thành được tạo thành từ tất cả các xương này.
Việc "thiếu hụt" xương ở một số người trưởng thành có tác động gì?

Theo các chuyên gia, việc thiếu hụt xương ở một số người trưởng thành không ảnh hưởng gì đến sức hoặc hoạt động của họ. (Ảnh: INF)
Theo các nhà khoa học, việc một số người trưởng thành chỉ có 204 chiếc xương khi trưởng thành không ảnh hưởng đến khả năng đi lại hoặc hoạt động. Đây chỉ là sự tiến hóa của con người để phù hợp với điều kiện phát triển và sinh tồn. Xương của trẻ sơ sinh từ 300 đến 206 được hợp nhất khi trưởng thành, điều này cũng làm giảm xác suất bị chấn thương. Điều này cũng chứng minh rằng con người trưởng thành có ít xương hơn sẽ tiến hóa tốt hơn.
*Bài viết được tổng hợp thông tin từ INF, Vocal.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống