Tây Ban Nha: Sau 500 ngày, một người đã sống sót dưới hang sâu 70 m một mình.

 
Tay Ban Nha: Song sot sau 500 ngay duoi hang sau 70 m mot minh hinh anh 1Sau 2 lần tổ chức sinh nhật một mình dưới lòng đất, bà Beatriz Flamini đã phá vỡ kỷ lục thế giới và trở thành người sống trong hang lâu nhất.(Nguồn: Reuter)

Sau khi một nữ vận động viên leo núi người Tây Ban Nha xuất hiện trở lại sau 500 ngày sống một mình ở độ sâu 70 m trong hang động ở ngoại ô thành phố Granada mà không có liên hệ với thế giới bên ngoài, các nhà khoa học đã chia sẻ niềm vui vỡ òa. Đây là một thí nghiệm khoa học nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về năng lực của tâm trí và nhịp sinh học của con người.

Một vận động viên leo núi kỳ cựu là Beatriz Flamini, 50 tuổi. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, cô bắt đầu vượt qua thử thách. Cô đã phá vỡ kỷ lục thế giới và trở thành người sống trong hang lâu nhất sau hai lần tổ chức sinh nhật một mình dưới lòng đất. Khi họ gặp mặt, hình ảnh trên truyền hình cho thấy bà Flamini xuất hiện với đôi kính râm, nụ cười rạng rỡ và ôm chầm đội ngũ hỗ trợ.

Sau khi lên mặt đất, bà Flamini đã nói rằng cô ấy đã có một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Khi được hỏi về khoảng thời gian sống trong hang sâu, cô nói: "Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bản thân mình trong suốt một năm rưỡi."

Nữ vận động viên này tuyên bố rằng để rèn luyện sức và "giết thời gian", đa số thời gian cô dành để tập thể dục, đọc sách, vẽ tranh và đan mũ len. Cô đã đọc được 60 cuốn sách trong thời gian này và uống 1.000 lít nước. Để ghi lại khoảng thời gian đáng nhớ này, cô đã mang theo 2 máy ảnh GoPro.

[Vụ nổ các mỏ than ở Colombia: 10 người mắc kẹt đã thiệt mạng]

Trong đoạn phim do dự án Timecave cung cấp, trong thời gian ở hang động, bà Flamini cho biết: "Hang động là nơi khá an toàn, nhưng không dành cho con người bởi vì khi bạn không nhìn thấy ánh sáng ban ngày, bạn không biết thời gian trôi qua như thế nào và do đó não bộ không được kích thích." Theo bà, thời gian dường như ngừng trôi bên dưới lòng đất.

Khi thực hiện nghiên cứu đầy thử thách này, bà Flamini đã tận dụng tối đa sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu và huấn luyện viên thể chất, mặc dù họ không có sự liên lạc. Các nhà khoa học tại các trường Đại học Granada và Almeria, cũng như một phòng khám có trụ sở tại Madrid, hiện đang phân tích dữ liệu thu được.

Họ đang điều tra tác động của tình trạng cô lập xã hội và tình trạng mất phương hướng tạm thời cực độ đối với nhận thức của con người về thời gian, những thay đổi có thể xảy ra về tâm lý thần kinh và nhận thức mà con người trải qua dưới lòng đất, cũng như tác động của nhịp sinh học và giấc ngủ.

Trước đó, Sách kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận rằng 33 thợ mỏ Chile đã sống được "thời gian sống sót lâu nhất do bị mắc kẹt dưới lòng đất", với 69 ngày ở độ sâu 688 m sau vụ sập mỏ ở San José vào năm 2010.

Người phát ngôn của Guinness hiện chưa thể xác nhận ngay liệu có một kỷ lục riêng về thời gian tự nguyện sống trong hang hay không và liệu bà Flamini có phá kỷ lục đó hay không./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống