Hai hành tinh LP 890-9b và LP 890-9c đã được phát hiện lần lượt. Một sao lùn đỏ có khối lượng chỉ 0,16 mặt trời và nhiệt độ bề mặt chỉ 2.577 độ C được gọi là LP 890-9. Chúng quay quanh sao mẹ gần hơn với quỹ đạo gần hơn, và do đó, một trong hai nhận được nhiệt độ gần bằng 91% những gì Trái đất nhận được từ sao mẹ.
Kết quả là LP 890-9c, lớn hơn địa cầu khoảng 37% và quay quanh sao mẹ 8,5 ngày mỗi ngày, đã được chọn làm mục tiêu nghiên cứu. Nhà thiên văn học Lisa Kaltenegger từ Đại học Cornell (Mỹ) tuyên bố rằng nó nằm trong "vùng có thể ở được theo kinh nghiệm" và "vùng có thể được thận trọng".
Ảnh đồ so sánh LP 890-9c (màu tím) với Trái đất (màu xanh-vàng) và hai ngôi sao mẹ. RISE-Illustration
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thường gọi "vùng có thể ở được theo kinh nghiệm" là "vùng có thể lạc quan", chẳng hạn như nơi Trái Đất đang tồn tại và Sao Kim, Sao Hỏa và Sao Hỏa trong quá khứ vẫn còn tồn tại khi chúng còn có nước.
Trong khi đó, "vùng có thể ở được thận trọng" chính là vị trí tương tự hiện tại của Sao Kim với hiệu ứng nhà kính khắc nghiệt.
Điều này là do LP 890-9c nằm ngay rìa trong "khu vực Goldilocks", tức "vùng sự sống" nói chung của một ngôi sao. Theo mô hình, điều đó sẽ dẫn đến sự tiến hóa của nó theo một trong hai kịch bản.
Kịch bản thứ nhất sẽ là một Trái đất nóng hơn nơi chúng ta sống, có bầu khí quyển, nước ở thể lỏng và các điều kiện khác cho sự sống. Nó sẽ phát triển chậm hơn Trái đất của chúng ta một chút.
Kịch bản thứ hai sẽ là một Sao Kim đang phát triển sẽ nhanh chóng bị mất nước.
Bằng cách sử dụng kính viễn vọng mạnh hơn để xem xét có bầu khí quyển ra sao, có thể xác nhận rằng LP 890-9c đi theo kịch bản nào. "Thợ săn hành tinh" TESS của NASA đã phát hiện ra LP 890-9c; tuy nhiên, để xem xét bầu khí quyển, họ sẽ cần đến kính viễn vọng mạnh nhất thế giới James Webb.
Theo bài báo gần đây trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, LP 890-9c hiện đang ở giai đoạn "sắp có thể ở được".
Cho dù nó tiến hóa thành Sao Kim hay Trái Đất, cơ hội để chúng ta tìm ra bạn đồng hành vẫn có vì chính NASA luôn nghi ngờ Sao Kim có sự sống. Đây là một hy vọng khác.
Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/xuat-hien-hanh-hanh-tinh-co-the-o-duoc-y-het-trai-trai-dat-thoi-tre-2023062408...Nguồn: https://www.old.com.gov/khoa/xuat- hien-hanh-trai-te-o-duoc.htm-20230624083108766.htm
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống