Hội thi Tin học Trẻ em tỉnh Sóc Trăng lần thứ 25–2023, được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2015, với sự tham dự của 160 thí sinh từ các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cán bộ, công chức và viên chức trong tỉnh, được tổ chức phối hợp với Sở GD-ĐT và Sở TT-TT tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, các ứng viên từ các khối tiểu học và trung học cơ sở của trung học cơ sở và trung học phổ thông thi kỹ năng lập trình và sản phẩm sáng tạo; các ứng viên từ các cơ quan, tổ chức và địa phương đang công tác thi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kiến thức, khả năng vận dụng chuyển đổi vào thực tiễn của cơ quan, các tổ chức và các địa phương đang công tác và các sản phẩm sáng tạo.

Ban tổ chức đã trao 31 giải cho các thí sinh có thành tích tốt ở các nội dung sau khi kết thúc hội thi. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thành Nghị, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Hoàng Diệu, một học sinh khuyết tật, đã giành giải nhì ở phần thi Sáng tạo và giải ba ở phần thi Lập trình.
Năm 2006, Nguyễn Thành Nghị sinh ra ở xã An Ninh (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Ngay từ khi sinh ra, Nghị đã bị thiệt thòi khi bị yếu cổ, yếu tứ chi, phải làm việc chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Nhưng bù lại, nghị lực và ý chí của Nghị rất mạnh mẽ.
"Biết mình thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa khi lớn lên, nhưng khi lớn lên tôi có ý thức sẽ cố gắng vượt qua nghịch cảnh để chứng minh bản thân. Nghị cho rằng, "Tôi không muốn ba mẹ và người thân phải vất vả, mà tôi muốn tự mình tạo cơ hội cho bản thân và báo hiếu cho cha mẹ." Nghị nói.

Mặc dù tay rất yếu nhưng khi đi học, tôi đã cố gắng rất nhiều để tự mình cầm bút viết và làm bài. Ban đầu, cầm bút với tôi là cả một thách thức, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không bỏ cuộc. Tôi đã có thể ghi chép bài vở một cách thành thục mà không thua các bạn khác cùng lớp.
Để học tập tốt hơn, tôi cũng đã tìm kiếm mọi cách khác nhau, bao gồm đọc sách vở, tham khảo tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức qua mạng internet. Kết quả của sự nỗ lực là từ cấp tiểu học đến lớp 11, năm nào tôi cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, luôn đạt điểm trung bình các môn đứng đầu lớp. Điểm trung bình các môn của tôi là 9,4 vào năm học 2021–2022, khiến tôi trở thành học sinh có điểm trung bình cao nhất lớp 10A6 và cao nhất khối lớp 10 của trường. Tôi tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi vào năm học 2022–2022, với điểm trung bình 9,1 cả năm. Trước đó, tôi đã đạt điểm trung bình là 9,1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Hoàng Diệu (năm học 2021–2022), đứng thứ tư trong số 650 học sinh trúng tuyển vào trường này.
Với thành tích xuất sắc trong học tập, Nguyễn Thành Nghị được chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự các kỳ thi cấp tỉnh và đã đạt được nhiều giải thưởng. Trong môn cờ vua thành phố cấp tiểu học, em đã nhận được giải nhì. Lớp 9, em đã giành được giải ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi giải Toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm lớp 10, em cũng đã giành được giải ba và giải khuyến khích cuộc thi tin học cấp tỉnh. Nghị cũng đã tham gia kỳ thi này và nhận được giải khuyến khích vào ngày 4.6.2022, được tổ chức bởi Sở GD-ĐT Sóc Trăng.
"Trong năm đầu tiên học THCS, tôi rất mặc cảm khi mình không được như các bạn khác. Tôi rất buồn khi các bạn tự do đi lại và chạy nhảy vui nhộn sau giờ học. Sau đó, tôi cũng có những suy nghĩ buông xuôi rằng những người như tôi chỉ đơn giản là gánh nặng của mọi người. Tuy nhiên, lúc đó, ba mẹ, người thân trong gia đình và bạn bè, thầy cô đã động viên tôi rất nhiều, và tôi đã thay đổi suy nghĩ và quyết tâm học tập tốt để vừa tạo cơ hội lập nghiệp cho bản thân vừa báo hiếu cho ba mẹ. Ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên và học công nghệ thông tin.
Nói về người bạn cùng học chung lớp với mình, em Lâm Tiến Thịnh tâm sự: “Tôi và Nghị học chung một lớp. Bạn Nghị thường xuyên hỗ trợ bạn bè trong học tập và rất chịu khó khăn trong học tập. Chúng tôi rất ngưỡng mộ ý chí, nghị lực và tinh thần học tập của bạn Nghị. Đó là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Theo em Lý Vinh Hào, bạn học với Nghị, "Tôi học chung với bạn Nghị từ năm lớp 6 nên rất hiểu và nể phục bạn ở ý chí vượt khó học tốt".
Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu Phùng Kim Phú, "Khi thấy Nghị thường xuyên xuất hiện trên bục danh dự để lĩnh thưởng, nhiều đại biểu đã có mặt trong các buổi lễ rất ngưỡng mộ." Tinh thần vượt khó của học sinh Trường THPT Hoàng Diệu nói riêng và của học sinh Sóc Trăng nói chung được đại diện bởi Nguyễn Thành Nghị. Chúng tôi rất tự hào và nghĩ rằng Nghị sẽ thành công trong cuộc sống.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống