Triển khai dịch vụ một cửa tra cứu đất đai tổ tiên ứng dụng AI

 
Chú thích ảnh
Suối Cheonggye nằm cạnh quảng trường Gwanghwamun tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Trường Giang/TTXVN.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ giới chức Busan, cho hay hệ thống mới được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tìm kiếm tăng cường bằng AI tạo sinh (RAG), cho phép cung cấp các hướng dẫn hành chính một cách nhanh chóng và chính xác.

Thông qua cổng thông tin điện tử của thành phố, người dân Busan có thể dễ dàng tra cứu các thủ tục liên quan, tìm hiểu hồ sơ cần thiết và nhận hướng dẫn về quy trình xác minh quyền sở hữu đối với đất đai do tổ tiên để lại.

Khác với các dịch vụ tra cứu truyền thống chỉ cung cấp danh sách thửa đất, hệ thống mới tích hợp nhiều nguồn dữ liệu trực quan và thông tin chuyên sâu nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các quyền liên quan đến tài sản thừa kế.

Cụ thể, người sử dụng có thể tiếp cận ảnh chụp từ trên không, bản đồ địa chính số, hình ảnh thực địa dạng xem đường phố cũng như thông tin xác minh chi tiết về đăng ký quyền sở hữu đất đai. Việc tích hợp nhiều lớp dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng xác định vị trí, hiện trạng và tình trạng pháp lý của các thửa đất liên quan.

Chính quyền thành phố Busan cho biết thêm sẽ đồng thời phát hành bộ “Cẩm nang thực hành quản lý bằng AI” cho toàn bộ 16 quận, huyện trực thuộc nhằm hỗ trợ cán bộ địa phương khai thác hiệu quả hệ thống mới trong công tác hành chính.

Theo giới chức Busan, việc đưa AI vào lĩnh vực hành chính không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin mà còn góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình xác minh và thực hiện các quyền liên quan đến tài sản thừa kế.

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp và đánh giá vận hành tại Busan, Hàn Quốc dự kiến mở rộng mô hình này tới các địa phương khác trên toàn quốc từ tháng 9 năm nay, hướng tới xây dựng một mô hình tiêu chuẩn về ứng dụng AI trong quản lý đất đai và cung cấp dịch vụ công.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống