Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo gần xích đạo giám sát địa từ trường và môi trường không gian

 
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2C, mang theo các vệ tinh khoa học mới, rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc ngày 21/5/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA), các vệ tinh đã được phóng bằng tên lửa Trường Chinh-2C và đi vào quỹ đạo định sẵn thành công.

Theo CNSA, Macao Science 1 là vệ tinh khoa học đầu tiên do Trung Quốc đại lục và Macao cùng tạo ra. Ngoài ra, đây là vệ tinh khoa học được đưa lên quỹ đạo gần xích đạo để giám sát địa từ trường và môi trường không gian.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống