Theo trang Daily Mail (Anh), Trạm Không quân Hải quân Patuxent River tại bang Maryland, thường gọi là Pax River, bị cáo buộc đã bí mật cất giữ một “phương tiện lạ không rõ nguồn gốc”, có thể từ những năm 1950.
Các nguồn tin ẩn danh có liên hệ với Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) – đơn vị đặt trụ sở tại Pax River – cho biết một số chương trình quân sự tại căn cứ này đã tham gia phân tích và khai thác công nghệ thu được từ các vật thể không phải của con người trong nhiều năm qua.
NAVAIR là một bộ phận quan trọng của Hải quân Mỹ, phụ trách toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến máy bay hải quân, vũ khí và hệ thống hàng không. Cơ quan này đảm nhiệm từ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, mua sắm, bảo trì cho đến đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của máy bay Hải quân và Thủy quân Lục chiến.
Trả lời tờ Liberation Times, các nguồn tin giấu tên cho rằng hiện có hai loại phương tiện đang tìm cách do thám những gì Mỹ nắm giữ tại Pax River. Một loại là các thiết bị bay không người lái bị nghi của Trung Quốc, và loại còn lại là các UFO không phải của con người.
Theo các cáo buộc này, hoạt động do thám gần đây đã gia tăng và tiến sát đất liền hơn, bao gồm cả khu vực xung quanh căn cứ hải quân nằm bên vịnh Chesapeake.
Dù những thông tin trên chưa thể được Daily Mail xác minh độc lập, ông Luis Elizondo – cựu sĩ quan tình báo của Lầu Năm Góc – cho biết trong bản điều trần trước Quốc hội Mỹ rằng một nhà chứa máy bay chuyên biệt đã được xây dựng tại Pax River nhằm phục vụ việc tiếp nhận công nghệ ngoài Trái Đất.
Theo đó, ông Elizondo mô tả kế hoạch này sẽ hỗ trợ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vận chuyển công nghệ không phải của con người sang một công ty khác là Bigelow Aerospace để tiếp tục nghiên cứu và phân tích.
Daily Mail đã liên hệ Lockheed Martin để xin bình luận. Trong khi đó, Bigelow Aerospace đã ngừng hoạt động từ năm 2020, sau khi cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc trong đại dịch COVID-19.
Theo các nguồn tin của Liberation Times, Chính phủ Mỹ được cho là có một kế hoạch dự phòng bí mật nhằm di dời vật thể chưa xác định này nếu vị trí cụ thể tại Pax River bị công khai hoặc đối mặt với nguy cơ do thám gia tăng.
Báo cáo cũng cho rằng một số hoạt động được ghi nhận gần căn cứ có thể liên quan đến các máy bay hoặc thiết bị bay không người lái tiên tiến, sử dụng công nghệ được cho là sao chép và phát triển từ những vật liệu “ngoại lai” nói trên.
Ông Elizondo khẳng định cơ sở mới được xây dựng tại Pax River chỉ để phục vụ việc chuyển giao UFO. Tuy nhiên, các nguồn tin ẩn danh lại cho rằng không có vụ chuyển giao nào diễn ra sau khi cựu giám đốc khoa học – công nghệ củaCơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngăn chặn các công ty tiếp cận những chương trình này.
Ông Elizondo từng lãnh đạo một chương trình bí mật có tên Chương trình Nhận diện Mối đe dọa Hàng không Tiên tiến (AATIP).
AATIPchuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) – thuật ngữ mới thay cho UFO – nhằm đánh giá liệu chúng có gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không.
Kể từ năm 2017, ông Elizondo trở thành người công khai tiết lộ thông tin. Năm 2024, ông cho rằng Chính phủ Mỹ đang duy trì các chương trình bí mật nhằm thu hồi những tàu vũ trụ bị rơi.
Theo lời khai này, một số công nghệ thu được đã được giải mã thành công, và Mỹ đang sở hữu các thiết bị tiên tiến không có nguồn gốc con người, được lưu giữ tại nhiều căn cứ, trong đó có Pax River.
“Những cơ sở này bao gồm các địa điểm ở khu vực Las Vegas và một nhà chứa máy bay mới được xây dựng tại Trạm Không quân Hải quân Patuxent River (PAX)”, ông Elizondo cho biết. “Cụ thể, nhà chứa tại PAX River được thiết kế để hỗ trợ việc vận chuyển các vật liệu trong tương lai bằng đường không và đường sông”.
Căn cứ tại bang Maryland cũng là nơi đặt Trung tâm Tác chiến Không quân Hải quân – Ban Máy bay (NAWCAD) từ năm 1992. Đơn vị này phụ trách nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các loại máy bay, vũ khí mới, bao gồm cả những dự án tiên tiến và thử nghiệm.
Dù quân đội Mỹ nhiều lần khẳng định chưa từng thu hồi bằng chứng vật lý nào về UFO, nhiều cựu quan chức chính phủ và nhà khoa học đã lên tiếng cho rằng một số phương tiện lạ đã được thu giữ từ những năm 1940.
Năm ngoái, tiến sĩ Hal Puthoff – nhà vật lý kiêm kỹ sư điện từng tham gia các chương trình nghiên cứu gián điệp tâm linh và UFO của chính phủ – tiết lộ quân đội Mỹ đã thu hồi hơn 10 tàu vũ trụ kể từ sau sự kiện Roswell nổi tiếng.
Dù không đưa ra bằng chứng xác thực, ông Puthoff còn cho rằng một số phương tiện trong số này ở trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn, và được “trao tặng” cho loài người bởi các thực thể ngoài Trái Đất.
Những cáo buộc chưa được kiểm chứng liên quan đến Pax River và hoạt động do thám trên không xuất hiện chỉ một năm sau khi hàng trăm thiết bị bay không xác định và UFO bị phát hiện trên bầu trời Bờ Đông nước Mỹ.
Cho đến nay, nguồn gốc của các thiết bị này, mục tiêu mà chúng nhắm tới tại New Jersey cũng như khắp bờ Đông nước Mỹ, và mục đích nghiên cứu của chúng vẫn chưa được làm rõ.
Tuy nhiên, theo những phát biểu không chính thức tại một hội nghị của Lục quân Mỹ vào tháng 8/2025, một công ty tư nhân giấu tên được quân đội Mỹ thuê đã đứng ra nhận trách nhiệm về các đợt bay này. Công ty cho biết họ đang tiến hành thử nghiệm các phương tiện bay tiên tiến của mình.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống