Han Jong-hee, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Samsung Electronics, gần đây đã tuyên bố rằng công ty đang chuẩn bị cho một năm đầy thách thức. Han, người giám sát mảng kinh doanh điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng của Samsung, đã chia sẻ điều này trong một cuộc họp báo bên lề sự kiện CES 2023.
Vị giám đốc điều hành này cho biết nhiều yếu tố đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trong năm nay. Ngay cả toàn bộ ngành cũng đang bị ảnh hưởng.'Tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, căng thẳng địa chính trị, rủi ro chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu'.
Sự bất ổn nghiêm trọng trên thị trường do các cuộc khủng hoảng chồng chéo này đã khiến tăng trưởng kinh tế bị đình trệ. Điều đó đã làm cho người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về chi tiêu của họ và làm giảm nhu cầu về hàng hóa.

Ông Han Jong-hee.
CEO Samsung đã dự đoán rằng năm 2023 có thể sẽ là năm mà nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong những năm tới. Ông đã giải thích cách vượt qua những cuộc khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng đến tương lai trước mắt của một công ty.
Tập đoàn công nghệ khổng lồ Hàn Quốc đã đổi mới và mở rộng đầu tư vào các công nghệ tương lai như metaverse và robot để đạt được mục tiêu đó. Tập đoàn công nghệ khổng lồ Hàn Quốc cũng có kế hoạch tiếp tục tập trung vào các "giá trị cơ bản".
Nhà sản xuất robot Rainbow Robotics của Hàn Quốc gần đây đã nhận được khoản đầu tư 46 triệu USD từ Samsung. Khi tìm kiếm các công nghệ và giải pháp mới trong metaverse, công ty dường như đang nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn.
'Tương tự như tất cả các công nghệ, nó thu hút sự chú ý ngay từ đầu. Tuy nhiên, công nghệ sẽ đi đến nơi cần thiết nhất và metaverse cũng nằm trong dòng chảy đó.Ông Han chia sẻ. Ông bổ sung rằng nhiều công ty công nghệ quan trọng khác cũng đang tích cực nghiên cứu về các giải pháp metaverse.

Ước tính lợi nhuận quý IV năm 2022 của Samsung đã được giảm tới gần 70%, theo một công ty nghiên cứu gần đây.
Vào cùng ngày mà gã khổng lồ Hàn Quốc công bố ước tính lợi nhuận hoạt động của họ trong ba tháng cuối năm 2022 sẽ giảm tới gần 70%, nhận xét về triển vọng năm 2023 của Giám đốc điều hành Samsung Han đã được đưa ra. Doanh thu dự kiến hàng năm của công ty sẽ giảm xuống 3,4 tỷ USD, giảm so với mức 11 tỷ USD mà công ty đã kiếm được một năm trước đó. Người ta dự đoán rằng sự suy giảm lợi nhuận đáng kể này là do sức mua yếu và giá chip bán dẫn thấp.
Trên thị trường smartphone, Tập đoàn Hàn Quốc cũng đang gặp khó khăn. Doanh thu của công ty được cho là không đạt được như dự kiến vào năm ngoái. Việc Samsung không xâm nhập được vào thị trường Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính của điều đó. Chỉ có 2% thị trường toàn cầu của Samsung là ở Trung Quốc, đây là nơi có đông dân nhất thế giới. Han cho biết công ty đã tìm ra vấn đề và đang chuẩn bị tung ra các sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu của thị trường này trong những năm tới. Samsung thậm chí đã thành lập một bộ phận kinh doanh mới để tập trung vào thị trường Trung Quốc.
Mặc dù có nhiều tin không tốt, cổ phiếu của Samsung vẫn đang tăng do kỳ vọng về việc sáp nhập giữa nhà sản xuất chip Kioxia của Nhật Bản và Western Digital của Hoa Kỳ. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cơ hội để loại bỏ sự cạnh tranh trong lĩnh vực chip nhớ NAND, thị trường mà Samsung vốn là người dẫn đầu.
Tham khảo AndroidHeadlines, Nikkei Asia
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống