Facebook và các cổ phiếu công nghệ khác đã tăng điểm mạnh mẽ, với Nasdaq và S&P 500 lên đỉnh.

 

Hình minh họa

Dow Jones giảm 150,57 điểm xuống 34.283,27 điểm, trong khi S/P 500 tăng 9,91 điểm lên 4.290,61 điểm, đạt mức cao nhất lịch sử 4.280,69 điểm được thiết lập hôm 25/6 và Nasdaq tăng 140,12 điểm lên 14.500,51 điểm, đạt mức cao nhất lịch sử 14.369,71 điểm được thiết lập hôm 24/6.

Tổng khối lượng giao dịch của Mỹ là 9,55 tỉ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,17 tỉ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Ngược lại, lĩnh vực mang tính chu kỳ giảm sâu trong bối cảnh lo ngại số ca Covid-19 tăng ở châu Á. S/P 500, lĩnh vực tài chính và năng lượng giảm sâu nhất, lần lượt giảm 0,81% và 3,33%.

Theo Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research, New York, "Giờ là cuối quý và nhà đầu tư có thể muốn chốt lời phần nào, chuyển từ lĩnh vực năng lượng sang công nghệ."

Stovall dự đoán cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn bởi nhà đầu tư đang chờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh, với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý II của các công ty thuộc S&P 500 vượt 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chúng tôi tin rằng Fed có mục tiêu thực tế và nhà đầu tư có tâm lý đón nhận rủi ro hơn trong nửa cuối năm nay. Theo Daniel Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, nhiều cái tên công nghệ diễn biến kém trong khi yếu tố cơ bản rất tốt trong quý II.

Tuần này, nhà đầu tư chú ý theo dõi số liệu niềm tin tiêu dùng, báo cáo việc làm tư nhân và báo cáo việc làm hàng tháng dự kiến công bố cuối tuần này.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống