Sàn giao dịch thương mại điện tử Trung Quốc sẽ bị phạt nặng nếu xảy ra tình trạng bán hàng giả |
Trung Quốc vừa thông qua luật thương mại điện tử, quy định trách nhiệm đối với các cửa hàng trực tuyến bán hàng giả. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Tới thời điểm hiện tại, chỉ có người bán lẻ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi bị bắt quả tang bán hàng giả. Với luật mới, các công ty điều hành sàn thương mại điện tử phải có biện pháp khi được báo cáo hành vi vi phạm. Bất kỳ hãng nào không làm theo có thể bị phạt tới 30 triệu USD.
Động thái thể hiện sự quyết liệt của nhà chức trách khi tình trạng hàng giả hàng nhái tràn lan trên mạng bất chấp các công ty thương mại điện tử đã bổ sung nhiều biện pháp chống đỡ trong vài năm qua. Một điểm nhấn của luật mới là các kênh mua sắm trực tuyến phi truyền thống như nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, được định nghĩa là “nhà vận hành thương mại điện tử”. Điều đó có nghĩa WeChat hay ứng dụng video phổ biến Douyin, vốn được sử dụng để mọi người bán hàng, cũng chịu sự quản lý giống như "các ông lớn" như Alibaba và JD.com.
Alibaba cho biết hồi tháng 5 đã tịch thu 700 triệu USD hàng hóa giả mạo năm 2017, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, các yêu cầu gỡ bỏ giảm 42%. Tuy nhiên, tháng 1/2018, chợ Taobao của Alibaba bị Mỹ đưa vào danh sách đen năm thứ 2 liên tiếp vì vấn nạn hàng giả. Đối thủ chính JD.com dù luôn quảng cáo là bán hàng chính hãng cho người dùng cũng dính líu đến bê bối hàng giả hồi tháng 3.
Pinduoduo, cái tên đang lên trên thị trường thương mại điện tử Trung Quốc, từng bị một nhà sản xuất bỉm kiện ngay trước thềm IPO và bị nhà chức trách điều tra vì cáo buộc hàng giả.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống