Ông Karan Adani, Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế thuộc Tập đoàn Adani, được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp vào ngày 5 tháng 10 năm 2014, theo VGP/Nhật Bắc
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Karan Adani thăm Việt Nam và khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Ấn Độ. Ông bày tỏ sự hài lòng trước quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
Thủ tướng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm các nước công nghiệp phát triển mở rộng tại Nhật Bản vừa qua, theo thủ tướng, người nói rằng ông đã trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Theo Thủ tướng, nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng là ba đột phá chiến lược mà Việt Nam đang tập trung thực hiện.
Trong quá trình này, Việt Nam huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Do đó, Việt Nam hoan nghênh các đối tác, trong đó có Ấn Độ quan tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược tại Việt Nam, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông Karan Adani, Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế Adani bày tỏ vinh dự được Thủ tướng tiếp; đánh giá cao tầm nhìn, chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam; cho biết Adani là tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics, năng lượng, công nghệ số...tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Và mong muốn đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời, hệ sinh thái cảng biển theo hướng xanh hóa và tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.
Theo Thủ tướng Chính phủ, mặc dù quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển tích cực, nhưng quan hệ kinh tế, đặc biệt là đầu tư, thương mại và du lịch, vẫn chưa tương xứng, còn nhiều dư địa, cần có bước đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Các công ty, tập đoàn lớn của Ấn Độ, bao gồm cả Tập đoàn Adani, sẽ tiếp cận thuận lợi hơn nữa với điều kiện kinh doanh ở Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định rằng Việt Nam có tiềm năng lớn về vận tải biển, phát triển hệ sinh thái cảng biển, năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời. Ông cũng hoan nghênh Tập đoàn Adani chủ trương đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này, trước hết là đầu tư vào khu vực Bến cảng Liên Chiêu, Đà Nẵng, và các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
Thủ tướng cho rằng việc phát triển ngành điện cần tính toán tổng thể 5 yếu tố: nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và cuối cùng là giá điện hợp lý, hài lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng nhấn mạnh rằng thế giới đang chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số và xã hội số, và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó và mong muốn mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này.
Thủ tướng khẳng định rằng chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Adani tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư khác tại Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng Tập đoàn Adani sẽ phối hợp hiệu quả với các đối tác Việt Nam để có những kết quả cụ thể trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trên tinh thần "non cao cũng có đường trèo; đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi; đã nói phải làm; đã cam kết phải thực hiện phải có kết quả cân, đong, đo, đếm được; "lợi ích hài, rủi ro chia sẻ."
Ông Karan Adani đồng tình cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông nói rằng Tập đoàn Adani sẽ bắt tay ngay và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đối tác của Việt Nam để triển khai các dự án cụ thể, góp phần hỗ trợ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng hiệu quả, thiết thực giữa hai nước.
Một trong những tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, Adani là công ty hàng đầu ở Ấn Độ trong phát triển, vận hành cảng và hệ thống hậu cần tích hợp, chiếm 25% năng lực cảng của Ấn Độ. Công ty này, riêng trong lĩnh vực đầu tư cảng biển, thuộc nhóm 5 công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, công ty đã có kinh nghiệm phát triển cảng biển ở nước ngoài, bao gồm cảng Haifa, cảng lớn thứ hai ở Israel.
Tạp chí Điện tử và Ứng dụng
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống