Công ty Trung Quốc Dreame, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, đang lấn sân sang ngành ôtô bằng một dự án tham vọng. Mới đây, hãng đã giới thiệu mẫu concept Nebula NEXT 01 Jet Edition, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 0,9 giây, con số nếu được xác nhận có thể trở thành kỷ lục mới của ngành xe hơi.
Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe là việc sử dụng hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, tạo lực đẩy tổng khoảng 100 kN và có thể kích hoạt trong 150 mili giây. Giải pháp này nhằm vượt qua hạn chế cố hữu độ bám lốp không đủ khi tăng tốc mạnh trên xe điện hiệu năng cao, khiến việc truyền toàn bộ sức mạnh xuống mặt đường trở nên kém hiệu quả.
Mẫu concept Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition với hai tên lửa đẩy phía sau. Ảnh: Torquenews
Nebula NEXT 01 Jet Edition được phát triển từ mẫu Nebula 1, vốn đã có công suất 1.876 mã lực. Theo thông tin công bố, phiên bản cao nhất của dòng xe này có thể đạt gần 2.000 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh và nhiều cấu hình môtơ. Xe được định vị là sedan fastback 5 chỗ cao cấp, kích thước tương đương các mẫu xe sang cỡ lớn.
Ngoài hệ truyền động, Dreame còn tích hợp hàng loạt công nghệ mới. Xe sử dụng hệ thống treo điện từ chủ động EMAD có khả năng kiểm soát nhiều trạng thái chuyển động phức tạp, phanh điện tử "brake-by-wire" giúp giảm lực cản, cùng các tính năng như xoay tại chỗ (tank turn) và di chuyển ngang khi đỗ xe. Hệ thống cảm biến LiDAR thế hệ mới có khả năng nhận diện màu sắc và phát hiện vật thể ở khoảng cách xa, phục vụ cho các tính năng lái tự động.
Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ pin. Dreame cho biết xe sử dụng pin thể rắn lithium-lưu huỳnh với mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với pin lithium-ion hiện nay, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động khoảng 550 km theo chuẩn thử nghiệm Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được công bố rõ.
Nebula Next 01 lần đầu ra mắt tại triển lãm CES 2026 ở Las Vegas, sau đó có thêm biến thể SUV mang tên 01X được giới thiệu tại Thượng Hải. Phiên bản Jet Edition với tên lửa đẩy được xem là biến thể gây chú ý nhất, chủ yếu nhằm thể hiện năng lực công nghệ của hãng.
Mẫu concept Dreame Nebula NEXT 01 Jet Edition được trưng bày tại San Francisco. Ảnh: Torquenews
Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng giải pháp tên lửa khó khả thi trong thực tế. Tên lửa đẩy nhiên liệu rắn không thể ngắt sau khi kích hoạt, việc tái sử dụng đòi hỏi thay mới hoàn toàn và cũng đặt ra vấn đề về môi trường. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn và pháp lý khiến khả năng được cấp phép lưu hành gần như không có. Bản thân Dreame cũng thừa nhận phiên bản này chủ yếu mang tính trình diễn công nghệ hơn là sản phẩm thương mại.
Hãng cho biết dự kiến bắt đầu sản xuất giới hạn dòng Nebula Next 01 từ năm 2027 và đang cân nhắc xây dựng nhà máy tại châu Âu. Tuy nhiên, phiên bản sử dụng tên lửa nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong các sự kiện hoặc mục đích trưng bày.
Hồ Tân (theo Motortrend)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống