Xem tình huống "Ôtô suýt đâm trúng em bé lao cắt mặt trong dốc hầm" tôi thấy có hai vấn đề.
Video: CTV
Thứ nhất là hai bạn nhỏ vội, qua đường thiếu quan sát, chạy đuổi theo bạn trong không gian như này dễ gây nguy hiểm cho nhiều người (không phải xe cộ thì cũng dễ té ngã, gây ra chấn thương khác).
Thứ hai là ở tài xế, vừa qua khỏi khúc cua, góc khuất, xe vừa thẳng lái thì đã tăng tốc ngay. Mặc dù trước đó đã thấy có một bạn nhỏ băng qua. Tài xế cũng vội không kém và dễ đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Tôi có đọc đâu đó một mẩu chuyện về việc một tài xế thấy có một em nhỏ trong hẻm khuất chạy ra đường lớn đã dừng lại chờ một chút thì ngay sau đó lại có một em nhỏ khác đuổi theo bạn. Anh này dừng lại vì anh biết trẻ con nó vô tư, hay chơi đuổi bắt (đại loại vậy), kinh nghiệm của anh giúp anh tránh những rủi ro không có.
Trong trường hợp của video, tài xế có thể xử lý an toàn và chậm rãi hơn. Khi có trẻ cắt ngang thì phải dừng lại quan sát; dùng còi để cảnh báo. Góc khuất như này sau khi dùng còi hãy cho xe bò thật chậm tới con dốc, đảm bảo góc nhìn hai bên xe thật thoáng và không có người rồi hãy tăng tốc.
Không ai muốn gây tai nạn rồi phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh thêm sau đó, nên chậm một vài giây thì vẫn tốt hơn chứ.
Độc giả Lộc Nguyễn
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống