Sau bài viết "Luật sư: Rẽ phải ở làn đi thẳng khi đèn đỏ là phạm lỗi vượt đèn đỏ", nhiều độc giả phản ứng gay gắt, cho rằng 'Rẽ phải ở làn đi thẳng bị phạt như vượt đèn đỏ là quá nặng'. Nhưng nếu nhìn vào thực tế giao thông, có lẽ mức phạt đó không hề nặng. Sai là sai, mức phạt không phải đưa ra để cao hay thấp, nặng hay nhẹ. Và không ít hành vi nhầm thì rẽ cho xong là khởi nguồn của hỗn loạn giao thông đô thị.
Cần hiểu rằng việc phân định lỗi của hành vi nào là theo định nghĩa của luật, chứ không phải theo suy đoán mang tính cảm tính, rằng tôi muốn rẽ phải, nhưng tôi đứng ở vạch đi thẳng, nên tôi phạm lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường.
Vậy theo luật là gì? Luật định nghĩa đèn đỏ các phương tiện phải dừng. Ở những ngã tư có đèn rẽ phải vẫn xanh, có nghĩa là "làn rẽ phải được đi tiếp", chứ không đồng nghĩa với việc "cứ rẽ phải là được đi dù đang đứng ở đâu chăng nữa". Vì vậy, khi bạn đang ở làn đi thẳng, để rẽ phải, bạn phải vượt qua vạch dừng, tiến vào giao lộ rồi mới rẽ. Ngay khi bạn vượt qua vạch dừng, tiến vào giao lộ, thì bạn đã vi phạm vượt đèn đỏ rồi. Việc sau đó bạn đi thẳng tiếp hay rẽ phải, cũng không thể xoá đi lỗi bạn vừa đi phạm một giây trước đó.
Vậy nên, đó chắc chắn là lỗi vượt đèn đỏ, hãy ngừng tranh cãi về việc này, thay vào đó hãy nghĩ xem mình nên hành động thế nào mới đúng luật. Trường hợp bạn muốn rẽ phải, nhưng lỡ đứng ở làn đi thẳng, thì không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi thẳng rồi quay đầu. Muốn sửa sai, cũng phải theo luật, chứ không phải phạm luật rồi biện minh cho cái sai của mình. Thay vì tranh cãi xem đó là phạm lỗi gì, đơn giản là ta hãy làm theo luật, chỉ tốn mấy phút cuộc đời mà thôi.
Độc giả Văn Ngọc
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống