Kuka Occubot có thể tạo ra lực hơn 800 newton, tương đương 82 kg, trên mỗi thiết kế ghế mới đến 25.000 lần. Các robot hoàn thành việc này chỉ trong 5 ngày, mô phỏng một thập kỷ sử dụng và di chuyển. Việc sử dụng robot dễ dàng hơn nhiều so với việc tuyển người để thực hiện các bài kiểm tra này.

Robot mô phỏng mông người tác động lên ghế ôtô. Ảnh: JLR
Một số hãng xe sử dụng những robot này để kiểm tra độ bền của hệ thống sưởi trong ghế. Với Jaguar Land Rover, trong 25 ngày, hãng dùng robot để xoay và trượt thiết kế mô phỏng mông người trên ghế, đảm bảo rằng hệ thống sưởi vẫn hoạt động tốt dù phải chịu đựng nhiều sự tác động. Robot cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra tốc độ phản ứng của các loại mút ghế khác nhau với các kiểu cơ thể khác nhau.
Không giống con người, các robot này không cần thời gian nghỉ ngơi. Chúng có thể hoạt động 24/7 và tự động xem xét tiến độ cũng như điều tra lỗi nhờ vào camera tích hợp.
Video: Ford
Ford từng giới thiệu Robutt - robot thử nghiệm tác động của mông người lên ghế xe - tại CES 2019. Thiết kế là một chiếc mông giả để mô phỏng một người đang nhảy vào ôtô sau khi vừa tập thể dục.
Khoảng 1,9 lít nước tượng trưng cho mồ hôi người và Robutt tác động khoảng 7.500 lần, tức khoảng 10 năm sử dụng ghế chỉ trong ba ngày. Ford cũng lưu ý rằng họ đã định hình phần mông của Robutt giống "một người đàn ông to lớn".
Trong thực tế, Kuka Occubot còn được dùng để đánh giá độ an toàn và ổn định của ghế máy bay. Ngoài ra, ngành công nghiệp nội thất cũng sử dụng loại robot này để kiểm tra các loại ghế.
Mỹ Anh (theo Cnet)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống