Trạm sạc Tesla lớn nhất thế giới không kết nối lưới điện

 

Trong khi Tesla chưa ra mắt mẫu xe điện giá rẻ trong năm nay như đã hứa, hãng vừa giới thiệu một thành tựu đáng chú ý với trạm sạc Supercharger lớn nhất thế giới tại Lost Hills, California. Trạm có 84 trụ sạc đang hoạt động và hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời. Tesla khẳng định trạm không kết nối với lưới điện.

Dự kiến đến cuối năm nay, khi toàn bộ 168 trụ sạc đi vào hoạt động, đây sẽ chính thức là trạm sạc Tesla lớn nhất và là minh chứng rõ ràng cho trạm sạc không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hay lưới điện.

Trạm sạc siêu nạp của Tesla vừa khánh thành ở Lost Hills, với mái che là pin mặt trời. Ảnh: Tesla

Trạm sạc siêu nạp của Tesla vừa khánh thành ở Lost Hills, với mái che là pin mặt trời. Ảnh: Tesla

Việc khai trương trạm mới diễn ra vào cuối tuần trước, cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump ký ban hành "Đạo luật to đẹp" (OBBBA) nhằm loại bỏ các ưu đãi cho chương trình năng lượng sạch. Mặc dù Tesla đã cắt giảm nhân sự trong đội ngũ phát triển trạm sạc vào năm 2024, hãng vẫn tiếp tục tiến bộ trong lĩnh vực này.

Trạm sạc mới tận dụng tối đa ánh nắng mặt trời từ. Mọi mái che đều trang bị pin mặt trời và bên cạnh bãi đỗ xe có một trang trại năng lượng mặt trời lớn. Tất cả tạo ra 11 MW năng lượng. Điện được lưu trữ trong 10 Megapack - loại pin lithium-ion cố định dùng để lưu trữ năng lượng.

Các Megapack có bộ biến tần riêng và có thể cập nhật phần mềm qua mạng. Dung lượng lưu trữ của 10 Megapack là khoảng 39 MWh - mỗi Megapack chứa 3,9 MWh. Với nguồn năng lượng này, trạm có thể đáp ứng hàng trăm chu kỳ sạc mỗi ngày, mang lại trải nghiệm lái xe bền vững và không phát thải.

Trạm sạc vừa đi vào hoạt động và đã có những khách hàng đầu tiên đến sạc xe điện. Ảnh: Tesla

Trạm sạc vừa đi vào hoạt động và đã có những khách hàng đầu tiên đến sạc xe điện. Ảnh: Tesla

Mặc dù 84 trụ sạc đang mở đều sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng không rõ liệu tất cả 168 trụ khi hoạt động có sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời hay không.

Về lý thuyết, địa điểm này vẫn có thể hoạt động ngay cả khi mất điện, nhờ vào năng lượng mặt trời. Việc không sử dụng lưới điện cũng có thể mang lại nhiều lợi thế khác. Tesla cho biết trạm đã đi vào hoạt động chỉ 8 tháng sau khi bắt đầu xây dựng. Sự phụ thuộc chính của trạm vào năng lượng mặt trời - thay vì lưới điện địa phương - cũng có thể giúp đẩy nhanh quy trình cấp phép.

Trạm siêu nạp Barstow với 120 trụ sạc hiện là trạm siêu nạp lớn nhất tại Mỹ đang hoạt động và sẽ sớm bị vượt mặt bởi địa điểm Lost Hills.

Sự bổ sung mới này củng cố mạng lưới trạm siêu nạp vốn đã rộng lớn và đang phát triển của Tesla. Theo Trung tâm Dữ liệu về Nhiên liệu thay thế (Alternative Fuels Data Center - AFDC), Tesla có gần 2.700 địa điểm sạc siêu nạp tại Mỹ với gần 32.000 trụ sạc. Việc sa thải - và sau đó tuyển dụng lại - nhóm Supercharger vào năm ngoái ám chỉ rằng hãng sản xuất ôtô này có thể đang nới lỏng việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới.

Mỹ Anh (theo InsideEVs)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống